Báo Đồng Nai điện tử
En

Người bị cuốn trôi ở đường tỉnh 763 đã thoát nạn

07:09, 25/09/2022

(ĐN)- Ngày 24-9, thông tin từ cơ quan chức năng H.Định Quán cho biết, trong cơn mưa lớn tối 23-9, không có nạn nhân bị thương vong do nước cuốn xuống suối Tam Bung, ven đường tỉnh 763 (xã Phú Túc, H.Định Quán).

(ĐN)- Ngày 24-9, thông tin từ cơ quan chức năng H.Định Quán cho biết, trong cơn mưa lớn tối 23-9, không có nạn nhân bị thương vong do nước cuốn xuống suối Tam Bung, ven đường tỉnh 763 (xã Phú Túc, H.Định Quán).

Khu vực xảy ra sự cố nước cuốn trôi người tối 23-9 trên đường tỉnh 763 (xã Phú Túc, H.Định Quán). Ảnh: Tuấn Bình
Khu vực xảy ra sự cố nước cuốn trôi người tối 23-9 trên đường tỉnh 763 (xã Phú Túc, H.Định Quán). Ảnh: Tuấn Bình

Cụ thể, tối 23-9, Công an H.Định Quán nhận được tin báo về trường hợp nghi ngờ có 1 người bị nước cuốn trôi vào khoảng 19 giờ cùng ngày khi di chuyển tại tuyến đường trên. Đội Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an H.Định Quán đã phối hợp cùng chính quyền, người dân 2 xã Phú Túc, Suối Nho (H.Định Quán) tổ chức tìm kiếm ngay trong đêm 23-9.

Tuy nhiên đến tận sáng 24-9, lực lượng chức năng vẫn không tìm thấy trường hợp được cho là bị nước cuốn. Chính quyền 2 xã: Phú Túc và Suối Nho cũng nhanh chóng rà soát, xác minh, nắm tình hình người dân địa phương, qua đó xác định không có trường hợp người dân 2 xã trên bị mất tích do nước cuốn.

Sáng 24-9, qua làm việc với ông V.A.T. (47 tuổi, người chạy xe ôm ngụ xã Suối Nho, H.Định Quán), cơ quan chức năng xác định, chiều tối 23-9, ông V.A.T. chở 2 người đàn ông (cùng ngụ H.Thống Nhất) đi trên đường tỉnh 763 hướng xã Suối Nho - xã Phú Túc. Khi qua khu vực gần cầu Tam Bung (xã Phú Túc) thì bị dòng nước đổ từ các lô cao su tràn ra đường cuốn đổ xe, ông V.A.T. cùng 1 người kịp bám vào hàng rào ven đường nên không bị cuốn. Người còn lại tên P.H.V. (45 tuổi) bị nước cuốn đi một đoạn nhưng kịp bám vào vật ven đường nên thoát nạn và đi nhờ một chiếc xe tải khác để tiếp tục lộ trình ban đầu.

 Đến trưa 24-9, ông P.H.V. mới đến trình báo tại Công an xã Phú Túc về việc bản thân bị nước cuốn vào tối 23-9 nhưng đã thoát kịp. Hiện ông P.H.V. đã về nhà tại H.Thống Nhất.

Ngoài ra, theo báo cáo của Ban chỉ đạo phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn H.Định Quán, trong cơn mưa lớn tối 23-9, tại xã Túc Trưng đã xảy ra một số sự cố sạt lở. Cụ thể, tại ấp Đồn Điền đã bị đổ sập một đoạn tường rào sân vận động dài 32m; sập 4 đan cống của hệ thống thoát nước khu vực trung tâm; sạt lở 15m đường 2A. Tại ấp Đức Thắng xảy ra sạt lở 250m đường tại tổ 4, khối lượng đá sạt lở khoảng 250m3.

​​​​​​​​​​Tuấn Bình - Minh Thành

Tin xem nhiều