Báo Đồng Nai điện tử
En

Khắp nơi trong tỉnh ngày 25-9-2022

05:09, 25/09/2022

* Hội hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản tỉnh phối hợp cùng Nhà Thiếu nhi tỉnh tổ chức hội thi vẽ tranh năm 2022 với chủ đề: "Thắm tình hữu nghị Việt - Nhật".

* Hội hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản tỉnh phối hợp cùng Nhà Thiếu nhi tỉnh tổ chức hội thi vẽ tranh năm 2022 với chủ đề: “Thắm tình hữu nghị Việt - Nhật”. Đây là một trong chuỗi các sự kiện kỷ niệm 50 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản (21-9-1973 - 21-9-2023). 100 học sinh đến từ các trường học tại TP. Biên Hòa đã thực hiện tác phẩm liên quan đến chủ đề do Ban tổ chức đưa ra.

 2 học sinh “khoe” bức tranh dự thi sau khi hoàn thành
2 học sinh “khoe” bức tranh dự thi sau khi hoàn thành

Sông Thao

* Thành đoàn Biên Hòa vừa tổ chức chương trình trao tặng học bổng Chắp cánh ước mơ - Cùng em đến trường cho đoàn viên, học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Trong chương trình, Thành đoàn đã trao tặng 51 phần quà (tập vở, khẩu trang, bánh kẹo) và học bổng (trị giá 500 ngàn đồng) cho đoàn viên, học sinh khó khăn trên địa bàn thành phố. Dịp này, Thành đoàn và Phòng GD-ĐT TP.Biên Hòa cũng đã phối hợp trao tặng 10 ngàn cuốn tập cho đoàn viên, học sinh có hoàn cảnh khó khăn, được phân bổ về các trường.

Bí thư Thành đoàn Biên Hòa Nguyễn Ngọc Thảo An tặng quà, học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn (Ảnh: Thành đoàn cung cấp)
Bí thư Thành đoàn Biên Hòa Nguyễn Ngọc Thảo An tặng quà, học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn (Ảnh: Thành đoàn cung cấp)

Nga Sơn

* Vận động chức sắc, đồng bào tín đồ chung sức xây dựng nông thôn mới là một trong các nhiệm vụ trọng tâm được Ban Đoàn kết Công giáo H.Thống Nhất nhiệm kỳ mới đề ra tại Đại hội đại biểu Người Công giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ Tổ quốc H.Thống Nhất lần thứ V, nhiệm kỳ 2022-2027. Bên cạnh đó là các nhiệm vụ: vận động các chức sắc, chức việc, đồng bào giáo dân tham gia công tác từ thiện xã hội; phát huy vai trò của Ban Đoàn kết Công giáo huyện trở thành nhịp cầu gắn kết giữa chính quyền với chức sắc, đồng bào giáo dân; vận động các tổ chức tôn giáo, đồng bào giáo dân chấp hành tốt quy định pháp luật, tích cực đóng góp vào sự phát triển của địa phương...

 Ban Đoàn kết công giáo huyện nhiệm kỳ mới ra mắt đại hội
Ban Đoàn kết công giáo huyện nhiệm kỳ mới ra mắt đại hội

Dịp này, Ban Đoàn kết Công giáo huyện nhiệm kỳ mới đã ra mắt với 21 thành viên, Linh mục Võ Thành Nhân, Chánh xứ giáo xứ Thanh Sơn làm Trưởng ban.

Cũng tại đại hội, UBND H.Thống Nhất trao tặng giấy khen cho 25 tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước của đồng bào Công giáo huyện, nhiệm kỳ 2017-2022.

Sông Thao

* Huyện đoàn và Phòng TN-MT H.Trảng Bom đã phối hợp tổ chức lễ ra quân hưởng ứng chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2022 tại Trường THCS Minh Đức, xã Bắc Sơn (H.Trảng Bom). Ban tổ chức đã trao tặng 30 thùng đựng rác cho các trường học trên địa bàn xã Bắc Sơn; ra mắt Tuyến đường phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn; đổi rác thải lấy quà… Sau buổi lễ, đoàn viên thanh niên đã ra quân làm vệ sinh môi trường, thu gom, xử lý rác thải, tẩy xóa biển quảng cáo không đúng quy định; tuyên truyền bảo vệ môi trường tại các khu dân cư, chợ dân sinh và phòng, chống sốt xuất huyết trên các tuyến đường.

Ảnh: Cán bộ, đoàn viên thanh niên xã Bắc Sơn (H.Trảng Bom) di chuyển các thùng rác về các trường (Ảnh: Huyện đoàn cung cấp)
Ảnh: Cán bộ, đoàn viên thanh niên xã Bắc Sơn (H.Trảng Bom) di chuyển các thùng rác về các trường (Ảnh: Huyện đoàn cung cấp)

Ng.Tuyết

* Huyện đoàn Trảng Bom vừa phối hợp cùng Câu lạc bộ Thầy Thuốc trẻ huyện tổ chức “Hành trình Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác - Tình nguyện vì sức khoẻ cộng đồng, hưởng ứng Tháng  cao điểm vì người nghèo” năm 2022 tại xã Cây Gáo. Tại đây các y, bác sĩ của câu lạc bộ đã khám, tư vấn, cấp thuốc miễn phí và tặng quà cho 150 người già neo đơn, khuyết tật, gia đình chính sách, đoàn viên, thanh niên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại xã Thanh Bình, Cây Gáo.

Các y, bác sĩ khám, cấp thuốc miễn phí cho người dân
Các y, bác sĩ khám, cấp thuốc miễn phí cho người dân

Phan Trí

* Lực lượng chức năng TP Biên Hòa vừa phối hợp với UBND P.Long Bình Tân hoàn thành cưỡng chế 1 cây xăng tại P.Long Bình Tân để thực hiện thủ tục bàn giao đất tái định cư cho người dân. Theo đó, lực lượng chức năng đã tiến hành cưỡng chế tháo gỡ các công trình của một cây xăng tại thửa 31, tờ bản đồ 77 thuộc địa bàn KP.3, P.Long Bình Tân. Các công trình cưỡng chế gồm 1 nhà cấp bốn, 4 trụ bơm xăng và 2 bồn chứa xăng, dầu. Mặc dù các cơ quan nhà nước đã thực hiện các thủ tục đền bù hỗ trợ theo quy định nhưng chủ đất và công trình không bàn giao đất để thực hiện khu dân cư khi được nhà nhà nước phê duyệt. Do đó, UBND TP.Biên Hòa đã ban hành quyết định cưỡng chế để thu hồi đất theo quy định. Sau khi cưỡng chế, lực lượng chức năng đã bàn giao gần 1.200m2 đất để thực hiện thủ tục giao đất tái định cư cho những hộ bị giải tỏa trắng thuộc các dự án trên địa bàn P.Long Bình Tân.

Lực lượng chức năng TP Biên Hòa phối hợp với UBND P.Long Bình Tân cưỡng chế 1 cây xăng tại P.Long Bình Tân
Lực lượng chức năng TP Biên Hòa phối hợp với UBND P.Long Bình Tân cưỡng chế 1 cây xăng tại P.Long Bình Tân

Khắc Thiết

Tin xem nhiều