Báo Đồng Nai điện tử
En

Châm lửa đốt nhà mẹ vợ, lãnh 8 năm tù

03:09, 09/09/2022

(ĐN) - Ngày 9-9, TAND tỉnh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm hình sự và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Duy Cường (36 tuổi, ngụ P.Tam Hiệp, TP.Biên Hòa) 8 năm tù về tội giết người.

 

(ĐN) - Ngày 9-9, TAND tỉnh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm hình sự và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Duy Cường (36 tuổi, ngụ P.Tam Hiệp, TP.Biên Hòa) 8 năm tù về tội giết người.

Bị cáo Nguyễn Duy Cường tại phiên tòa xét xử
Bị cáo Nguyễn Duy Cường tại phiên tòa xét xử

Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh, Cường và chị T.H. (35 tuổi, ngụ P.Tân Hòa, TP.Biên Hòa) là vợ chồng và có 2 con chung. Do có mâu thuẫn nên vào ngày 30-5-2021, chị H. ôm 2 con nhỏ bỏ nhà ra đi.

Đến ngày 31-5-2021, khi đến nhà mẹ vợ là bà Nguyễn Thị Thơm (68 tuổi, ngụ P.Tân Hòa, TP.Biên Hòa) tìm vợ nhưng vẫn không thấy nên Cường nảy sinh ý định đốt nhà bà Thơm. Cường về nhà lấy đoạn dây kim loại và mua 50 ngàn tiền xăng, sau đó đến nhà bà Thơm dùng dây kẽm buộc khoen cửa lại rồi đổ xăng phía trước cửa nhà bà Thơm và châm lửa đốt. Lúc này trong nhà có bà Thơm và 2 người con của bà là ông Nguyễn Đức Huy (45 tuổi) và bà Nguyễn Thị Mỹ Hạnh (40 tuổi).

Sau khi phát hiện sự việc, chị Hạnh đã đập cửa và gọi điện thoại nhờ người thân đến cứu giúp nên thoát nạn. Còn Cường bị bắt giữ ngay sau đó.

Tố Tâm

Tin xem nhiều