Báo Đồng Nai điện tử
En

Tạm giữ 3 đối tượng cướp giật tài sản

11:04, 21/04/2022

(ĐN) - Ngày 21-4, Cơ quan CSĐT Công an TP. Biên Hòa đang tạm giữ hình sự 3 đối tượng gồm Vũ Đức Huy (29 tuổi) ngụ KP.8, P. Tân Biên, TP Biên Hòa, Nguyễn Anh Đức (25 tuổi) ngụ xã Hố Nai 3, H. Trảng Bom và Cao Mạnh Cường (25 tuổi) ngụ KP.11, P. Tân Hòa, TP Biên Hòa để điều tra làm rõ về hành vi cướp giật tài sản.

(ĐN) - Ngày 21-4, Cơ quan CSĐT Công an TP. Biên Hòa đang tạm giữ hình sự 3 đối tượng gồm Vũ Đức Huy (29 tuổi) ngụ KP.8, P. Tân Biên, TP Biên Hòa, Nguyễn Anh Đức (25 tuổi) ngụ xã Hố Nai 3, H. Trảng Bom và Cao Mạnh Cường (25 tuổi) ngụ KP.11, P. Tân Hòa, TP Biên Hòa để điều tra làm rõ về hành vi cướp giật tài sản.

Từ trái qua phải các đối tượng Vũ Đức Huy, Cao Mạnh Cường và Nguyễn Anh Đức
Từ trái qua phải các đối tượng Vũ Đức Huy, Cao Mạnh Cường và Nguyễn Anh Đức

Theo hồ sơ công an, tối ngày 18-4, Huy rủ Đức đi rảo quanh địa bàn xem ai sơ hở trong việc quản lý tài sản thì ra tay cướp giật, bán lấy tiền tiêu xài và trả nợ.

Huy điều khiển xe máy chở Đức đi đến tổ 13, KP. 9, P.Tân Biên, (TP Biên Hòa) phát hiện bà Vũ Thị Lụa (49 tuổi) ngụ P. Tân Biên, TP. Biên Hòa đi bộ, trên tay cầm chiếc điện thoại Samsung Note 8. Thấy "con mồi", Huy điều khiển xe ép sát nhanh tay giật điện thoại đưa cho Đức rồ ga tẩu thoát nhưng đã bị lực lượng công an bắt khi cả 2 mang "chiến lợi phẩm" đi bán ở phường Tân Hòa.

Qua đấu tranh, Huy còn khai nhận thêm ngày 18-2, y cùng với Cường gây ra 1 vụ cướp giật chiếc điện thoại iPhone 11 tại địa bàn KP.6, P. Tân Biên, ngay lập tức các trinh sát đã tiến hành bắt và đưa Cường về trụ sở. Tại cơ quan công an, Cường đã nhận tội và khai nhận, sau khi "ăn hàng", chúng đã mang chiếc điện thoại đi thế chấp được 3,7 triệu đồng và chia nhau tiêu xài.

Được biết 2 đối tượng Vũ Đức Huy và Nguyễn Anh Đức đều có tiền án về tội cướp giật tài sản.

Hiện vụ việc đang được Công an TP. Biên Hòa tiếp tục điều tra, làm rõ.

Huyền Anh

Tin xem nhiều