Báo Đồng Nai điện tử
En

Trường đại học Lạc Hồng xây dựng Trung tâm Văn hóa Hán ngữ

04:01, 14/01/2022

(ĐN)- Trường đại học Lạc Hồng (LHU) và Trường đại học Sư phạm Quảng Tây (Trung Quốc) mới đây đã tổ chức ký kết cùng xây dựng "Trung Tâm Văn Hóa Hán Ngữ" tại Trường đại học Lạc Hồng.

(ĐN)- Trường đại học Lạc Hồng (LHU) và Trường đại học Sư phạm Quảng Tây (Trung Quốc) mới đây đã tổ chức ký kết cùng xây dựng “Trung Tâm Văn Hóa Hán Ngữ” tại Trường đại học Lạc Hồng.

Đoàn đại biểu Trường đại học Lạc Hồng và Trường đại học Sư phạm Quảng Tây tham gia lễ ký kết xây dựng Trung tâm văn hóa Hán ngữ (buổi lễ tổ chức theo hình thức trực tuyến)
Đoàn đại biểu Trường đại học Lạc Hồng và Trường đại học Sư phạm Quảng Tây tham gia lễ ký kết xây dựng Trung tâm văn hóa Hán ngữ (buổi lễ tổ chức theo hình thức trực tuyến)

Theo đó, Trường ĐH Sư phạm Quảng Tây sẽ hỗ trợ Trường ĐH Lạc Hồng xây dựng Trung tâm Văn hóa Hán ngữ, định kỳ tặng sách và đồ dùng liên quan đến giảng dạy tiếng Hán cho trung tâm; tiếp nhận sinh viên đáp ứng đủ điều kiện tuyển sinh của LHU nhập học; hai bên sẽ hợp tác tổ chức đào tạo tiếng Hán và hội thảo về văn hóa Trung Quốc; LHU phụ trách tổ chức cho sinh viên tự nguyện tham gia các hoạt động ngôn ngữ và văn hóa do Trường ĐH Sư phạm Quảng Tây tổ chức như trải nghiệm Hán ngữ và thuyết trình dự án…

Trường đại học sư phạm Quảng Tây là trường đại học sư phạm đầu tiên được thành lập tại Trung Quốc, đến nay đã thiết lập mối quan hệ với 355 trường đại học và trung tâm nghiên cứu đến từ 32 quốc gia và khu vực. Tính đến nay, có hơn 20.000 du học sinh Việt Nam đã tham gia học tập tại trường này.

H.Yến

Tin xem nhiều