Báo Đồng Nai điện tử
En

Ông Nguyễn Thanh Bình được bầu là Chủ tịch Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam khóa VI

04:01, 14/01/2022

(ĐN) - Sáng 14-1, Hội Người cao tuổi (NCT) Việt Nam đã tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Người cao tuổi Việt Nam lần thứ VI nhiệm kỳ 2021 - 2026.

(ĐN) - Sáng 14-1, Hội Người cao tuổi (NCT) Việt Nam đã tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Người cao tuổi Việt Nam lần thứ VI nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đại hội được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Tham dự Đại hội có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, đại diện lãnh đạo các bộ, ngành, đoàn thể Trung ương cùng 333 đại biểu đại diện cho 9,7 triệu hội viên Người cao tuổi trên cả nước.

Đoàn đại biểu Người cao tuổi Đồng Nai tham gia Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Người cao tuổi Việt Nam lần thứ VI nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại điểm cầu Đồng Nai
Đoàn đại biểu Người cao tuổi Đồng Nai tham gia Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Người cao tuổi Việt Nam lần thứ VI nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại điểm cầu Đồng Nai

Trình bày diễn văn khai mạc đại hội, Chủ tịch Hội NCT Việt Nam khóa V Phạm Thị Hải Chuyền cho biết, 5 năm qua, các cấp hội và hội viên người cao tuổi trên cả nước đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, đạt được nhiều kết quả thiết thực, hoàn thành các chỉ tiêu đề ra tại Đại hội V, các chương trình công tác hội và nhiệm vụ được giao. Phát huy tinh thần “tuổi cao ý chí càng cao”, NCT đã tiếp tục có nhiều đóng góp trong tham gia xây dựng Đảng, chính quyền; gìn giữ, phát triển các giá trị truyền thống văn hóa của dân tộc; gương mẫu thực hiện nếp sống văn minh; phong trào người cao tuổi làm kinh tế giỏi được đẩy mạnh…

Phát biểu tại Đại hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định, trong 5 năm qua, Hội NCT tiếp tục kế thừa và phát huy truyền thống vẻ vang của Hội Phụ lão cứu quốc do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập. Tư tưởng, quan điểm, tình cảm của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với NCT tiếp tục được quán triệt, phổ biến sâu rộng, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân đối với NCT. 

Đồng chí đề nghị Ban Chấp hành khóa VI kế thừa, phát huy thành quả của các nhiệm kỳ trước, có nhiều đổi mới, sáng tạo, quyết tâm đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI Hội NCT Việt Nam sớm đi vào cuộc sống, góp phần tích cực vào việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Cũng tại Đại hội, các đại biểu đã bầu 93 đại biểu tham gia vào Ban Chấp hành công tác hội khóa VI, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Ông Nguyễn Thanh Bình, nguyên Phó trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương được bầu là Chủ tịch Trung ương Hội NCT khóa VI, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

H.Yến

Tin xem nhiều