Báo Đồng Nai điện tử
En

Trao tặng quà Tết cho đồng bào dân tộc thiểu số

09:01, 11/01/2022

(ĐN) - Ngày 11-1, tại xã Xuân Hưng, H.Xuân Lộc, Thứ trưởng, Phó chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Lê Sơn Hải cùng đoàn công tác của Ủy ban Dân tộc đã đến thăm, trao tặng quà Tết cho đồng bào dân tộc thiểu số. Cùng tham dự có Trưởng ban Dân tộc tỉnh Nguyễn Văn Khang, lãnh đạo UBND H.Xuân Lộc.

(ĐN) - Ngày 11-1, tại xã Xuân Hưng, H.Xuân Lộc, Thứ trưởng, Phó chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Lê Sơn Hải cùng đoàn công tác của Ủy ban Dân tộc đã đến thăm, trao tặng quà Tết cho đồng bào dân tộc thiểu số. Cùng tham dự có Trưởng ban Dân tộc tỉnh Nguyễn Văn Khang, lãnh đạo UBND H.Xuân Lộc.

Thứ trưởng, Phó chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Lê Sơn Hải trao tặng quà cho người dân tộc thiểu số tại xã Xuân Hưng, H.Xuân Lộc
Thứ trưởng, Phó chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Lê Sơn Hải trao tặng quà cho người dân tộc thiểu số tại xã Xuân Hưng, H.Xuân Lộc

Tại nơi đến, Thứ trưởng, Phó chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Lê Sơn Hải đã thăm hỏi, chúc mừng năm mới đến đồng bào. Đồng thời, mong muốn đồng bào sử dụng có hiệu quả sự hỗ trợ của Nhà nước; tiếp tục phát huy vai trò chủ động, sáng tạo trong phát triển kinh tế để không ngừng nâng cao chất lượng cuộc sống của bản thân, gia đình. Qua đó góp phần vào sự phát triển của cộng đồng, địa phương và đất nước.

Dịp này, Thứ trưởng, Phó chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Lê Sơn Hải đã trao tặng 20 phần quà Tết, mỗi phần quà trị giá 800 ngàn đồng cho bà con dân tộc thiểu số hoàn cảnh khó khăn, người uy tín, gia đình chính sách là đồng bào dân tộc tại xã Xuân Hưng.

Nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, Thứ trưởng, Phó chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Lê Sơn Hải sẽ trao tặng 110 phần quà Tết cho bà con dân tộc thiểu số khó khăn, người uy tín… trên địa bàn tỉnh. Mỗi phần quà có giá trị từ 800 ngàn đến 3,5 triệu đồng.

Cùng ngày, Thứ trưởng, Phó chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Lê Sơn Hải đã đến thăm, chúc Tết Ban giáo cả Thánh đường Hồi giáo Xuân Hưng (H.Xuân Lộc); tham quan mô hình trồng thanh long ruột đỏ và trồng bắp của các hộ đồng bào dân tộc thiểu số tại 2 xã Xuân Hưng và Lang Minh.

Sông Thao

Tin xem nhiều