Báo Đồng Nai điện tử
En

Nội dung nổi bật trên Báo Đồng Nai ngày 12-1-2022 và Báo Đồng Nai xuân Nhâm Dần 2022

09:01, 11/01/2022

Bế mạc Kỳ họp bất thường lần thứ nhất, Quốc hội khóa XV; tăng cường tính minh bạch trong sản xuất nông nghiệp; khẩn trương tiêm vaccine phòng Covid-19 mũi 3 cho người dân; phóng sự truyền hình về những hệ lụy khi trẻ học online kéo dài… là những nội dung nổi bật trên Báo Đồng Nai số 4480 ra ngày 12-1-2022 và website Báo Đồng Nai Online.

Bế mạc Kỳ họp bất thường lần thứ nhất, Quốc hội khóa XV; tăng cường tính minh bạch trong sản xuất nông nghiệp; khẩn trương tiêm vaccine phòng Covid-19 mũi 3 cho người dân; phóng sự truyền hình về những hệ lụy khi trẻ học online kéo dài… là những nội dung nổi bật trên Báo Đồng Nai số 4480 ra ngày 12-1-2022 và website Báo Đồng Nai Online.

Bìa Báo Đồng Nai phát hành sáng 12-1-2022 và Báo Đồng Nai xuân Nhâm Dần 2022
Bìa Báo Đồng Nai phát hành sáng 12-1-2022 và Báo Đồng Nai xuân Nhâm Dần 2022

* Bế mạc Kỳ họp bất thường lần thứ nhất, Quốc hội khóa XV

Ngày 11-1, Kỳ họp bất thường lần thứ nhất, Quốc hội khóa XV đã tiến hành những nội dung cuối cùng và bế mạc. Kỳ họp có nhiều nội dung hết sức quan trọng không chỉ cho năm 2022 mà cả giai đoạn 2021-2025 và các năm tiếp theo.

* Sản xuất nông nghiệp: Muốn cạnh tranh, cần minh bạch

Bộ trưởng NN-PTNT Lê Minh Hoan từng nhiều lần nhấn mạnh, truy xuất nguồn gốc sản phẩm chăn nuôi và trồng trọt là một trong những giải pháp để bảo đảm tính minh bạch của toàn bộ chuỗi cung ứng nông sản nên các địa phương cần tập trung triển khai thực hiện trong thời gian tới. Trong xu hướng đó, Đồng Nai cũng đang tập trung đẩy mạnh thực hiện giải pháp này.

* “Khám phá” trung tâm công nghiệp hỗ trợ hiện đại

Tại Đồng Nai có một trung tâm công nghiệp hỗ trợ khá hiện đại nằm trong Khu công nghiệp Nhơn Trạch 3, giai đoạn 2 (H.Nhơn Trạch). Khu vực này có khoảng 50 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và chuyên sản xuất linh kiện cho máy móc, thiết bị, máy tính, điện tử…

* Khuyến khích chuyển đổi thẻ ATM dạng từ sang thẻ chíp

Hiện nay, nhiều ngân hàng khuyến khích người dùng chuyển đổi sang sử dụng thẻ nội địa dạng chíp trong giao dịch, thanh toán thẻ, bởi loại thẻ chíp này có nhiều tiện ích, tính năng an toàn và bảo mật cao so với thẻ từ truyền thống.

* Khẩn trương tiêm vaccine phòng Covid-19 mũi 3 cho người dân

Theo Giám đốc Sở Y tế Phan Huy Anh Vũ, Đồng Nai hiện không thiếu vaccine phòng Covid-19. Do đó, các địa phương cần khẩn trương triển khai tiêm mũi 3 cho người dân, đồng thời rà soát và tiêm những trường hợp chưa tiêm mũi 2. Việc tiêm đủ liều vaccine có ý nghĩa quan trọng trong công tác phòng, chống dịch bệnh, đặc biệt trong bối cảnh biến thể Omicron có nguy cơ xâm nhập vào tỉnh.

* Nâng gấp đôi mức phạt tiền đối với hành vi bạo hành trẻ em

Không chỉ nâng mức phạt đối với hành vi bạo lực với trẻ em, Nghị định 130/2021/NĐ-CP vừa được ban hành còn quy định rõ mức phạt đối với các hành vi cố tình “làm ngơ”, vô trách nhiệm trước việc trẻ em bị bạo lực.

* Phóng sự truyền hình: Cảnh báo hệ lụy khi trẻ học online kéo dài (xem tại ĐÂY)

Cho trẻ đi học trực tiếp hay tiếp tục học online vẫn để lại nhiều ý kiến trái chiều. Song chuyên gia tâm lý cho rằng, việc đến trường là cần thiết bởi học trực tuyến quá lâu có thể mang tới nhiều hệ lụy.

Cùng nhiều thông tin đặc sắc, thiết thực khác...

Một mùa Xuân mới lại về, Báo Đồng Nai trân trọng gửi đến quý bạn đọc ấn phẩm Đồng Nai Xuân Nhâm Dần 2022, phát hành ngày 13-1-2022.

Báo Đồng Nai Xuân Nhâm Dần có 95 trang, với nội dung đa dạng, hấp dẫn, hình thức trình bày trang nhã, ấn tượng với sự tham gia của các nhà báo, cộng tác viên trong và ngoài tỉnh.

Ấn phẩm đặc biệt này là món quà Xuân ý nghĩa mang đến cho bạn đọc bức tranh toàn cảnh, những thành tựu và điểm nhấn về kinh tế - xã hội, văn hóa, quốc phòng - an ninh của Đồng Nai trong một năm chịu nhiều ảnh hưởng bởi dịch Covid- 19.

Bên cạnh đó, báo cũng mang đến những sắc màu tươi mới với chuyên mục văn hóa - giải trí đặc sắc, chuyển tải những niềm tin, khát vọng trong một năm mới bình an và hạnh phúc…

BĐN

Tin xem nhiều