Báo Đồng Nai điện tử
En

Tin tức nổi bật trên Báo Đồng Nai ra ngày 2-12-2021

08:12, 01/12/2021

Tháo điểm nghẽn cho ngành cơ khí, chế tạo; nhanh chóng chuyển đổi công năng Khu công nghiệp Biên Hòa 1; đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp cuối năm; phóng sự truyền hình về thầy và trò Trường THPT Long Khánh những ngày tạm dừng thí điểm học trực tiếp… là những nội dung nổi bật trên Báo Đồng Nai số 4439 ra ngày 2-12-2021 và website Báo Đồng Nai Online.

Bìa số báo ra ngày 2-12
Bìa số báo ra ngày 2-12

Tháo điểm nghẽn cho ngành cơ khí, chế tạo; nhanh chóng chuyển đổi công năng Khu công nghiệp Biên Hòa 1; đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp cuối năm; phóng sự truyền hình về thầy và trò Trường THPT Long Khánh những ngày tạm dừng thí điểm học trực tiếp… là những nội dung nổi bật trên Báo Đồng Nai số 4439 ra ngày 2-12-2021 và website Báo Đồng Nai Online.

* Tháo điểm nghẽn cho ngành cơ khí, chế tạo

Công nghiệp cơ khí, chế tạo được coi là “trái tim” của ngành công nghiệp nặng. Tuy nhiên, so với nhu cầu và tình hình thực tế phát triển thì các doanh nghiệp ngành cơ khí, chế tạo của Việt Nam cũng như Đồng Nai còn nhiều điểm nghẽn trong phát triển. Ngoài một số ít doanh nghiệp, tập đoàn lớn có thể “lột xác”, vươn ra thế giới thì đa phần các doanh nghiệp nội quy mô còn rất khiêm tốn.

* Tái sử dụng nước thải công nghiệp: Chưa khuyến khích được nhà đầu tư

Hiện các khu công nghiệp đang hoạt động trên địa bàn Đồng Nai đều có trạm xử lý nước thải đạt quy chuẩn về môi trường, nhưng không có trạm nào thực hiện tái sử dụng nước thải. Các doanh nghiệp cho rằng, nước thải công nghiệp sau xử lý hoàn toàn có thể sử dụng để tưới cây, làm mát, phòng cháy, chữa cháy nhưng pháp luật chưa có quy định và tiêu chuẩn cụ thể về việc này.

* Nhanh chóng chuyển đổi công năng Khu công nghiệp Biên Hòa 1

Dự án Chuyển đổi công năng Khu công nghiệp Biên Hòa 1 thành khu đô thị - thương mại - dịch vụ đã hơn 10 năm vẫn chưa hoàn thành. Đây là dự án trọng điểm của Đồng Nai và đang được gấp rút hoàn tất hồ sơ để thực hiện, dự tính sẽ hoàn thành vào cuối năm 2025.

* Chung tay bảo vệ môi trường sống

Thông qua các mô hình thích ứng an toàn với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường, năm 2021, nhiều cách làm hay do ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh chủ trì hoặc phối hợp thực hiện đã mang lại hiệu quả tích cực, góp phần từng bước cải thiện cảnh quan, môi trường sống ở địa bàn dân cư.

* Đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp cuối năm

Những tháng cuối năm 2021 và Tết Nguyên đán sắp tới, tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh dự báo diễn biến phức tạp. Nguyên nhân do lưu lượng các loại phương tiện tham gia giao thông tăng cao khi tỉnh trở lại trạng thái “bình thường mới”. Phó trưởng ban chuyên trách Ban ATGT tỉnh Não Thiên Anh Minh có cuộc trao đổi xung quanh nội dung này.

* Ô nhiễm tiếng ồn từ karaoke tại gia

Hiện nay, tại một số khu dân cư nội thành ở TP.Long Khánh thường xảy ra tình trạng các hộ dân hát karaoke tại nhà bất kể giờ giấc, gây ồn ào khu dân cư. Đặc biệt, đây là thời điểm học sinh các cấp đang học trực tuyến tại nhà nên tiếng ồn từ việc hát karaoke từ các gia đình lân cận gây ảnh hưởng không nhỏ đến việc học của các em.

* Phóng sự truyền hình: Mong ngày học trực tiếp không còn bị gián đoạn (xem tại ĐÂY)

Chỉ 4 ngày sau thí điểm học trực tiếp, Trường THPT Long Khánh đã phải quay lại dạy học online. Đây là quyết định phù hợp sau khi trường phát hiện 5 học sinh bị nhiễm Covid-19. Cuối tuần này, học sinh của trường sẽ được tiêm vaccine ngừa Covid-19 mũi 2, khi đó cả thầy, trò và phụ huynh đều hy vọng, việc học trực tiếp sẽ không còn bị gián đoạn nữa.

Cùng nhiều thông tin đặc sắc, thiết thực khác...

BĐN

Tin xem nhiều