Báo Đồng Nai điện tử
En

Tuyên dương 228 cá nhân, tập thể đóng góp tích cực cho công tác chữ thập đỏ

03:11, 19/11/2021

ĐN) - Ngày 19-11, Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã tổ chức họp mặt Kỷ niệm 75 năm Ngày Thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam (23-11-1946 - 23-11-2021).

(ĐN) - Ngày 19-11, Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã tổ chức họp mặt Kỷ niệm 75 năm Ngày Thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam (23-11-1946 - 23-11-2021). Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Sơn Hùng đã đến dự và trao tặng lẵng hoa chúc mừng của UBND tỉnh.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Sơn Hùng trao tặng lãng hoa của UBND tỉnh cho lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ tỉnh tại họp mặt Kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam
Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Sơn Hùng trao tặng lãng hoa của UBND tỉnh cho lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ tỉnh tại họp mặt Kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam

Theo bà Đỗ Thị Phước Thiện, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh: ngày 23-11-1946, Đại hội đại biểu Hồng thập tự Việt Nam (sau này là Hội Chữ thập đỏ Việt Nam) lần thứ nhất diễn ra tại Đình làng Thanh Ấm, TT.Vân Đình, H.Ứng Hòa, tỉnh Hà Tây (nay là Thủ đô Hà Nội). Đại hội suy tôn Chủ tịch Hồ Chí Minh làm Chủ tịch danh dự của Hội; Bác sĩ Vũ Đình Tụng được bầu làm Hội trưởng.

Qua 75 năm hình thành và phát triển, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam - tổ chức xã hội nhân đạo của quần chúng đã trải qua 10 nhiệm kỳ Đại hội Đại biểu toàn quốc và tổ chức Hội được thành lập, thực hiện nhiệm vụ tại 4 cấp (trung ương, tỉnh, huyện, xã). Hiện, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam có 14 ngàn tổ chức hội cấp cơ sở với hơn 7 triệu hội viên. Qua từng giai đoạn và thời kỳ khác nhau tất cả cán bộ, hội viên, tình nguyện viên luôn thực hiện theo sứ mệnh: “Chữ thập đỏ - Vì mọi người, ở mọi nơi”.

 Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Sơn Hùng trao bằng khen của UBND tỉnh cho các cá nhân, tập thể
Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Sơn Hùng trao bằng khen của UBND tỉnh cho các cá nhân, tập thể

Riêng tại Đồng Nai, Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã qua 45 năm hình thành và phát triển (22-4-1976 - 22-4-2021). Ở mỗi thời kỳ, cán bộ, hội viên, tình nguyện viên đều nỗ lực vượt qua những khó khăn, thử thách góp phần vào sự thành công của công cuộc xây dựng và lan tỏa sâu rộng truyền thống nhân ái tốt đẹp. Hiện nay, toàn tỉnh có 255 Hội Chữ thập đỏ xã, phường, thị trấn, cơ quan, bệnh viện, nông trường, trường học với gần 80 ngàn hội viên. Trong thời gian tới, Hội Chữ thập đỏ tỉnh sẽ tiếp tục thực hiện các hoạt động cứu trợ nhân dân, trợ giúp xã hội, chăm sóc sức khỏe người dân ngoài cộng đồng phù hợp với tình hình và hoàn cảnh.

Dịp này, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã trao tặng bằng khen cho 79 tập thể và 110 cá nhân, UBND tỉnh trao tặng bằng khen cho 20 tập thể và 7 cá nhân, Hội Chữ thập đỏ tỉnh tuyên dương 12 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác hiến máu tình nguyện, công tác hội và tham gia phòng chống dịch bệnh.

Sông Thao

Tin xem nhiều