Báo Đồng Nai điện tử
En

Quan tâm hơn đến công tác đối ngoại nhân dân

01:11, 19/11/2021

(ĐN)- Sáng 18-11, Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào tỉnh Đồng Nai đã tổ chức Hội nghị Ban chấp hành lần thứ 4, Khoá III nhằm tổng kết hoạt động năm 2021, bàn phương hướng hoạt động năm 2022. Đến dự có ông Nguyễn Thành Trí, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh

(ĐN)- Sáng 18-11, Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào tỉnh Đồng Nai đã tổ chức Hội nghị Ban chấp hành lần thứ 4, Khoá III nhằm tổng kết hoạt động năm 2021, bàn phương hướng hoạt động năm 2022. Đến dự có ông Nguyễn Thành Trí, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh

Hội nghị Ban chấp hành lần thứ 4  (Khoá III)  Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào tỉnh Đồng Nai
Hội nghị Ban chấp hành lần thứ 4 (Khoá III) Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào tỉnh Đồng Nai

Trong năm qua, mặc dù gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nhưng Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào tỉnh đã chủ động, linh hoạt trong mọi hoạt động của Hội như: Làm tốt công tác giáo dục, tư tưởng cho hội viên; công tác đối ngoại nhân dân; quan tâm đến công tác xây dựng Hội; chăm lo, thăm hỏi động viên tinh thần của hội viên…

Đặc biệt, Hội đã chủ động kết nối, gửi tặng khẩu trang y tế cho nhân dân tỉnh Champasak thông qua Tổng Lãnh sự quán Lào tại TP.Hồ Chí Minh; tặng quà cho sinh viên Lào đang học tập tại Đồng Nai; Hội đã vận động và đóng góp được nhiều nhu yếu phẩm, tiền mặt và tích cực tham gia cùng tuyến đầu trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Tại hội nghị, các thành viên Ban chấp hành đã thảo luận một số nội dung nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động Hội trong thời gian tới. Trong đó, cần phải rà soát, nắm lại thông tin của hội viên; kiện toàn tổ chức hội; xây dựng tổ chức Hội đoàn kết, chung thuỷ với tình hữu nghị Việt – Lào.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thành Trí đánh giá cao hoạt động của Hội Hữu nghị Việt Nam – Lào tỉnh Đồng Nai, đồng thời nêu một số vấn đề mà Hội cần lưu ý hơn trong thời gian tới. Theo đó, Hội cần quan tâm hơn đến công tác đối ngoại nhân dân, ngoại giao văn hóa; chuẩn bị tốt để tham gia Liên hoan giai điệu hữu nghị tỉnh… Đồng chí mong rằng Hội Hữu nghị Việt Nam – Lào của tỉnh sẽ cùng xây dựng tổ chức Hội Liên hiệp hữu nghị tỉnh ngày càng phát triển tốt hơn.

H.Yến

Tin xem nhiều