Báo Đồng Nai điện tử
En

Tạm giữ hình sự 3 đối tượng có hành vi hủy hoại tài sản công dân

04:11, 01/11/2021

(ĐN) - Ngày 1-11, Công an huyện Xuân Lộc cho biết, đang tạm giữ hình sự đối tượng Trần Trung Tuyên (29 tuổi), Nguyễn Văn Nhân (25 tuổi) và Nguyễn Văn Dĩnh (22 tuổi), cùng ngụ xã Xuân Hưng, huyện Xuân Lộc để tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý hành vi hủy hoại tài sản theo quy định.

 

(ĐN) - Ngày 1-11, Công an huyện Xuân Lộc cho biết, đang tạm giữ hình sự đối tượng Trần Trung Tuyên (29 tuổi), Nguyễn Văn Nhân (25 tuổi) và Nguyễn Văn Dĩnh (22 tuổi), cùng ngụ xã Xuân Hưng, huyện Xuân Lộc để tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý hành vi hủy hoại tài sản theo quy định.

Các đối tượng Tuyên, Nhân và Dĩnh.
Các đối tượng Tuyên, Nhân và Dĩnh.

Trước đó, 19 giờ, ngày 29-10, Dĩnh, Nhân và 3 người khác tổ chức ăn nhậu tại nhà đối tượng Tuyên. Đến 22 giờ 30' cùng ngày, do nhậu say nên khi trên đường đi bộ trở về nhà theo hướng QL1A, Nhân đi lấn vào làn đường xe ôtô. Lúc này, xe ôtô hiệu Isuzu BKS 29H-418.18 do anh Nguyễn Đức Thuận điều khiển và anh Nguyễn Trọng Chương là phụ xe vượt lên thì bị Nhân dùng dao (mang theo từ nhà Tuyên về) chém vào cánh cửa xe. Sau khi xe ôtô dừng, Nhân tiếp tục dùng dao chém vào xe làm vỡ kính chắn gió nên anh Thuận gọi Chương dậy để giải quyết và hai bên xảy ra xô xát, đánh nhau.

Hiện trường vụ việc.
Hiện trường vụ việc hung khí đập vào kính, gây hư hỏng nhiều bộ phận trên xe

Bị đánh, Nhân chạy về nhà Tuyên kêu cứu thì được Tuyên cầm một cây rìu bằng sắt dài khoảng 50cm, Dĩnh cầm một con dao tự chế dài khoảng 60cm rồi cùng Nhân rượt đuổi đánh Thuận, Chương. Do bị đuổi đánh, Thuận, Chương chạy đến xe nổ máy để đi thì bị Nhân, Tuyên, Dĩnh tiếp tục dùng hung khí đập vào xe, gây hư hỏng nhiều bộ phận rồi về nhà.

Nhận được tin báo, Công an huyện Xuân Lộc nhanh chóng tiến hành điều tra, xác minh, truy bắt các đối tượng Nguyễn Văn Nhân, Trần Trung Tuyên và Nguyễn Văn Dĩnh. Tại Cơ quan Công an, các đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Hiện Công an huyện đã tạm giữ hình sự các đối tượng để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Long Nguyễn

Tin xem nhiều