Báo Đồng Nai điện tử
En

Nhân rộng mô hình dân quân nắm các hộ gia đình

12:11, 09/11/2021

(ĐN) – Ngày 9-11, đại tá Vũ Văn Điền, Ủy viên Ban TVTU, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh chủ trì hội nghị trực tuyến tới các huyện, TP.Long Khánh và TP.Biên Hòa sơ kết 1 năm thực hiện mô hình xây dựng và hoạt động lực lượng dân quân nắm các hộ gia đình nơi cư trú trên địa bàn tỉnh.

(ĐN) – Ngày 9-11, đại tá Vũ Văn Điền, Ủy viên Ban TVTU, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh chủ trì hội nghị trực tuyến tới các huyện, TP.Long Khánh và TP.Biên Hòa sơ kết 1 năm thực hiện mô hình xây dựng và hoạt động lực lượng dân quân nắm các hộ gia đình nơi cư trú trên địa bàn tỉnh. Các đồng chí: Thiếu tướng Đặng Văn Hùng, Phó tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 7; Trần Trung Nhân, Ủy viên Ban TVTU, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy; Võ Tấn Đức, Phó chủ tịch UBND tỉnh, cùng 340 đại biểu các điểm cầu dự hội nghị.

Đại tá Vũ Văn Điền khen thưởng các tập thể, cá nhân
Đại tá Vũ Văn Điền khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc

Sau 1 năm thí điểm thực hiện, mô hình dân quân nắm hộ dân có 125 đồng chí tham gia gồm dân quân thường trực, cơ động, dân quân binh chủng, lực lượng tại chỗ. Như vậy, sau 10 năm thực hiện chủ trương của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu về xây dựng, quản lý sử dụng lực lượng dân quân nắm các hộ gia đình đến nay mỗi ấp, khu phố trong tỉnh (933 ấp, khu phố) có 3 tổ dân quân nắm các hộ gia đình về mọi mặt (mỗi tổ biên chế 3 đồng chí). Tổng cộng đến nay toàn tỉnh có 2.799 tổ với trên 8,3 ngàn đồng chí tham gia lực lượng này…

Lực lượng này đã thực hiện tốt nhiệm vụ nắm hộ gia đình nơi cư trú một cách gần gũi, nhanh nhất, bảo đảm theo quy định của Luật Dân quân tự vệ (DQTV) năm 2019. Mỗi dân quân nắm từ 3-5 hộ gia đình nơi cư trú để tuyên truyền, vận động người dân chấp hành nghiêm chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Đồng thời, tham mưu cấp ủy, chính quyền chủ động kịp thời xử lý những vấn đề phức tạp diễn ra tại cơ sở.

Phát biểu tại hội nghị, thiếu tướng Đặng Văn Hùng, Tham mưu trưởng Quân khu 7 và Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Trần Trung Nhân biểu dương và ghi nhận những kết quả sau một năm thí điểm thực hiện mô hình. Với tính hiệu quả và thiết thực của mô hình, lãnh đạo Quân khu 7 và Ban Nội chính Tỉnh ủy đề nghị tiếp tục nghiên cứu nhân rộng trong tỉnh và Quân khu. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhân rộng mô hình; đấu tranh phản bác những quan điểm sai trái, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, góp phần thực hiện hiệu quả những chủ trương của Đảng về xây dựng nền QPTD vững chắc.

Dịp này, Bộ CHQS tỉnh tặng giấy khen nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện mô hình.

Nguyệt Hà

Tin xem nhiều