Báo Đồng Nai điện tử
En

Chiếm đoạt tiền để đánh bạc, bị cáo lãnh án nặng

12:11, 09/11/2021

(ĐN)- Ngày 9-11, TAND tỉnh đã tuyên phạt bị cáo Phạm Minh Phương (32 tuổi, ngụ TP.Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng) 14 năm tù về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

(ĐN)- Ngày 9-11, TAND tỉnh đã tuyên phạt bị cáo Phạm Minh Phương (32 tuổi, ngụ TP.Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng) 14 năm tù về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

 Bị cáo Phạm Minh Phương tại phiên tòa xét xử ngày 9-11
Bị cáo Phạm Minh Phương tại phiên tòa xét xử ngày 9-11

Cáo trạng xác định, vào ngày 6-1-2020, Phương thuê một chiếc xe ô tô biển số 49A- 260.09 trị giá hơn 560 triệu đồng của anh Nguyễn Hùng Vương (ngụ TP.Bảo Lộc)  để đi công việc.

Đến ngày 7-1-2020, tại xã Xuân Tâm (H.Xuân Lộc) Phương đã thế chấp xe ô tô trên để vay tiền của Huỳnh Thanh Qua (ngụ xã Xuân Tâm, H.Xuân Lộc) và một người tên Minh (chưa rõ lai lịch) số tiền 350 triệu đồng. Với số tiền này, Phương đã sử dụng vào việc đánh bạc bị thua hết và không có khả năng trả lại tài sản cho người bị hại.

Đến ngày 17-6-2021 Phương bị bắt giữ.

Tố Tâm

Tin xem nhiều