Báo Đồng Nai điện tử
En

Đảng bộ LLVT tỉnh kết nạp đảng viên mới đạt trên 130% chỉ tiêu

02:11, 22/11/2021

(ĐN) - Tại cuộc họp giao ban vào sáng 22-11, Đảng ủy Quân sự tỉnh cho biết, trong năm 2021, công tác tạo nguồn và phát triển đảng viên trong Đảng bộ lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh đạt và vượt chỉ tiêu cấp trên giao.

(ĐN) - Tại cuộc họp giao ban vào sáng 22-11, Đảng ủy Quân sự tỉnh cho biết, trong năm 2021, công tác tạo nguồn và phát triển đảng viên trong Đảng bộ lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh đạt và vượt chỉ tiêu cấp trên giao.

Cán bộ chiến sĩ LLVT tỉnh có mặt tại các điểm cách ly, khu phong tỏa giúp dân chống dịch (Trong ảnh: Trung tướng Trần Hoài Trung, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 7 thăm, động viên CBCS LLVT tỉnh làm nhiệm vụ tại một khu cách ly H.Vĩnh Cửu)
Cán bộ chiến sĩ LLVT tỉnh có mặt tại các điểm cách ly, khu phong tỏa giúp dân chống dịch. Trong ảnh: Trung tướng Trần Hoài Trung, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 7 thăm, động viên CBCS LLVT tỉnh làm nhiệm vụ tại một khu cách ly ở H.Vĩnh Cửu

Cụ thể, đến giữa tháng 11-2021, toàn Đảng bộ LLVT tỉnh đã kết nạp 37/28 đảng viên mới, đạt 132,14% so chỉ tiêu Quân khu giao. Trong đó, Đảng ủy Quân sự tỉnh kết nạp 12/9 đảng viên, đạt 133% chỉ tiêu Tỉnh ủy giao. Ban CHQS các huyện, TP.Long Khánh, TP.Biên Hòa kết nạp được 36 đảng viên nhập ngũ đầu năm 2021, đạt 1,3% trên tổng số thanh niên nhập ngũ (Quân khu giao chỉ tiêu kết nạp ít nhất 1%). Ban CHQS các địa phương tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp trên địa bàn kết nạp được 46 đảng viên chính thức tạo nguồn nhập ngũ đầu năm 2022.

Đặc biệt, trong đợt cao điểm giúp dân chống dịch Covid-19, qua thử thách thực tế, đã có 12 dân quân thường trực tham gia làm nhiệm vụ ở các chốt kiểm dịch, các khu cách ly, bệnh viện dã chiến… tại 7/11 địa phương được kết nạp vào Đảng.

Theo đại tá Huỳnh Thanh Liêm, Phó bí thư thường trực Đảng ủy, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh, ngay từ đầu năm, Đảng ủy Quân sự tỉnh đã triển khai đồng bộ các giải pháp thực hiện công tác Đảng, công tác chính trị trong quân đội; chú trọng giáo dục chính trị tư tưởng kết hợp giáo dục truyền thống anh hùng của dân tộc, quân đội, LLVT tỉnh. Cùng với đó, Đảng ủy gắn các nội dung tạo nguồn, phát triển đảng viên với việc thực hiện các chuyên đề về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” và coi đó là tiêu chí đánh giá xếp loại hằng tháng, quý, năm nên kết quả phát triển đảng đã đạt và vượt chỉ tiêu trên giao...

Nguyệt Hà

 

 

Tin xem nhiều