Báo Đồng Nai điện tử
En

Tin tức nổi bật trên Báo Đồng Nai ra ngày 22-11-2021

10:11, 21/11/2021

Các trường bắt đầu thí điểm đón học sinh trở lại; Đồng Nai bàn giao thêm hàng trăm ha đất dự án sân bay Long Thành; toàn tỉnh nỗ lực vì cuộc sống "bình thường mới"; phóng sự truyền hình về nhu cầu tiêm vaccine cúm mùa của người dân… là những nội dung nổi bật trên Báo Đồng Nai số 4429 ra ngày 22-11-2021 và website Báo Đồng Nai Online.

Bìa số báo ra ngày 22-11
Bìa số báo ra ngày 22-11

Các trường bắt đầu thí điểm đón học sinh trở lại; Đồng Nai bàn giao thêm hàng trăm ha đất dự án sân bay Long Thành; toàn tỉnh nỗ lực vì cuộc sống “bình thường mới”; phóng sự truyền hình về nhu cầu tiêm vaccine cúm mùa của người dân… là những nội dung nổi bật trên Báo Đồng Nai số 4429 ra ngày 22-11-2021 và website Báo Đồng Nai Online.

* Các trường thực hiện thí điểm: Sẵn sàng cho học sinh trở lại trường

Ngày 22-11, trên địa bàn tỉnh sẽ có trên 3.300 học sinh của 17 trường tiểu học, THCS và THPT trở lại trường học trực tiếp trong điều kiện siết chặt đảm bảo an toàn vệ sinh phòng dịch Covid-19. Nếu việc thí điểm cho học sinh trở lại trường học trực tiếp thuận lợi thì sang tháng 12 tới sẽ có thêm nhiều trường cho học sinh đi học trở lại.

* Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành: Bàn giao thêm hàng trăm ha đất

Các thủ tục theo quy định đang được đẩy nhanh tiến độ thực hiện để hàng trăm ha đất sẽ được Đồng Nai tiếp tục bàn giao cho chủ đầu tư xây dựng các hạng mục của dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1.

* Ngành công nghiệp “tăng tốc” trong chuyển đổi số

Khoảng 5 năm nay, các doanh nghiệp trên lĩnh vực công nghiệp tại Đồng Nai rất chú trọng ứng dụng công nghệ hiện đại vào sản xuất, từng bước tham gia vào chuyển đổi số. Đây cũng là giải pháp giúp doanh nghiệp trụ vững, tăng khả năng cạnh tranh, phát triển bền vững trong đại dịch Covid-19.

* Vì cuộc sống “bình thường mới”

Sự xuất hiện của biến thể Delta có khả năng lây lan nhanh đã khiến dịch bệnh Covid-19 tại Việt Nam, nhất là các tỉnh phía Nam, trong đó có Đồng Nai bùng phát mạnh, làm ảnh hưởng đến mọi mặt của đời sống xã hội. Với tinh thần “Chống dịch như chống giặc”, cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh đã quyết tâm, đồng lòng triển khai nhiều biện pháp nhằm đẩy lùi dịch bệnh.

* Lan tỏa những mô hình giữ gìn an ninh trật tự

Theo đánh giá của Công an tỉnh, nhờ hoạt động hiệu quả của những mô hình giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở đã góp phần quan trọng trong việc giữ gìn trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, giúp người dân có cuộc sống an toàn, bình yên.

* Cần chủ động cấp mã định danh cho trẻ em

Đồng Nai đang đẩy nhanh công tác tiêm vaccine ngừa Covid-19 cho trẻ từ 12-17 tuổi. Tuy nhiên, để được tiêm vaccine ngừa Covid-19, trẻ phải có mã định danh cá nhân. Quy định này đã khiến nhiều người đổ xô đến công an các phường, xã để được cấp mã định danh cho con em họ trong những ngày qua, dẫn đến tình trạng nhiều điểm phường có tình trạng tập trung đông người.

* Phóng sự truyền hình: Nhu cầu tiêm vaccine cúm tăng cao (xem tại ĐÂY)

Hơn 1 tháng sau nới lỏng giãn cách, nhu cầu tiêm vaccine cúm mùa của người dân tăng cao, nhất là ở trẻ em và người lớn tuổi mắc bệnh mãn tính. Nguyên nhân do nhiều người đã hiểu được tầm quan trọng của việc phòng bệnh hơn chữa bệnh, nhất là trong bối cảnh dịch COVID-19 còn phức tạp như hiện nay.

Cùng nhiều thông tin đặc sắc, thiết thực khác...

BĐN

Tin xem nhiều