Báo Đồng Nai điện tử
En

Thăm và động viên tình nguyện viên Phật giáo tham gia tuyến đầu phòng, chống dịch

12:10, 05/10/2021

(ĐN) - Tối 4-10, lãnh đạo Ban Tôn giáo tỉnh đã đến thăm, động viên tinh thần đoàn tình nguyện viên Phật giáo tham gia tuyến đầu phòng, chống dịch trên địa bàn tỉnh.

 

(ĐN) - Tối 4-10, lãnh đạo Ban Tôn giáo tỉnh đã đến thăm, động viên tinh thần đoàn tình nguyện viên Phật giáo tham gia tuyến đầu phòng, chống dịch trên địa bàn tỉnh.

Lãnh đạo Ban Tôn giáo tỉnh đến thăm và động viên tinh thần Đoàn tình nguyện viên tuyến đầu chống dịch của Phật giáo tỉnh.
Lãnh đạo Ban Tôn giáo tỉnh đến thăm và động viên tinh thần Đoàn tình nguyện viên tuyến đầu chống dịch của Phật giáo tỉnh.

Theo Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, tính đến nay, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Đồng Nai đã tổ chức được ba đợt tình nguyện viên tham gia tuyến đầu chống dịch nhằm góp sức chung tay cùng với tỉnh đẩy lùi dịch bệnh. Cho dù khó khăn, hiểm nguy nhưng các tình nguyện viên Phật giáo vẫn luôn giữ tinh thần phụng sự dấn thân và luôn nhận được sự quan tâm từ lãnh đạo các ban ngành.

Tại buổi gặp gỡ tại địa điểm lưu trú của đoàn, Trưởng ban Tôn giáo tỉnh Nguyễn Quốc Vũ đã thăm hỏi các tình nguyện viên; đồng thời, đánh giá cao tinh thần phụng sự dấn thân của tất cả các quý chư tăng, ni, đạo hữu phật tử - thế hệ trẻ của Phật giáo.

Lãnh đạo Ban Tôn giáo mong muốn đoàn tình nguyện viên Phật giáo tỉnh Đồng Nai tiếp tục phát huy tinh thần nỗ lực ấy nhằm chung tay góp sức cho công tác phòng chống dịch bệnh, sớm đưa cuộc sống của người dân tỉnh nhà từng bước hồi phục về trạng thái bình thường mới…

Các thành viên đoàn tình nguyện bày tỏ niềm vui trước sự quan tâm của lãnh đạo Ban Tôn giáo tỉnh; đồng thời khẳng định quyết tâm nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ và trách nhiệm đã được giao phó.

Trước đó, ngày 1-10, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh đã tổ chức đã lễ ra quân đợt 3 với 61 tình nguyện viên Phật giáo Đồng Nai tham gia tuyến đầu chống dịch. Trong số đó, có 18 tình nguyện viên đăng ký mới và 43 tình nguyện viên đã và đang tiếp tục thực hiện nhiệm vụ từ những ngày đầu. Các tình nguyện viên được phân công thực hiện nhiệm vụ tại các khu cách ly, khu vực xét nghiệm mẫu test và sàng lọc, bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng.

Thảo Lâm

Tin xem nhiều