Báo Đồng Nai điện tử
En

Quốc hội tiếp tục thảo luận về một số dự án luật

06:10, 25/10/2021

(ĐN)– Ngày 25-10, trong chương trình làm việc tại Kỳ họp thứ 2, các đại biểu Quốc hội tiếp tục thảo luận trực tuyến và thảo luận tổ về các dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tố tụng hình sự, Luật Kinh doanh Bảo hiểm và Luật Thống kê...

(ĐN) – Ngày 25-10, trong chương trình làm việc tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV, các đại biểu Quốc hội tiếp tục thảo luận trực tuyến và thảo luận tổ về một số dự án luật.

Phó bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quản Minh Cường chủ trì buổi thảo luận tổ tại điểm cầu Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai
Phó bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quản Minh Cường chủ trì buổi thảo luận tổ tại điểm cầu Đồng Nai

Trong phiên làm việc buổi sáng, Quốc hội thảo luận trực tuyến  về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng hình sự. Tại buổi thảo luận, hầu hết các đại biểu Quốc hội đều thống nhất về sự cần thiết ban hành và phạm vi sửa đổi của dự án Luật Tố tụng hình sự. Đồng thời cho rằng, việc sửa đổi bổ sung Bộ luật Tố tụng hình sự lần này là cần thiết, nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, bất cập trong thực hiện chính sách pháp luật tố tụng hình sự, đảm bảo yêu cầu, đòi hỏi của công tác điều tra, xử lý tội phạm.Trong đó, có một số nội dung sửa đổi trong Bộ Luật Tố tụng hình sự đã được các đại biểu Quốc hội thống nhất như: thêm điều kiện tạm đình chỉ vụ án do thiên tai, dịch bệnh; công an xã có quyền xác minh tin tố giác tội phạm…

Tiếp đó, các đại biểu đã tiến hành thảo luận tổ về dự án Luật Kinh doanh Bảo hiểm (sửa đổi). Dự thảo luật gồm 8 chương, 156 điều, quy định về hoạt động kinh doanh bảo hiểm; quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân tham gia bảo hiểm; quản lý nhà nước về hoạt động kinh doanh bảo hiểm. Luật này không áp dụng đối với bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tiền gửi và các loại bảo hiểm khác do Nhà nước thực hiện không mang tính kinh doanh.

Đóng góp ý kiến về dự thảo luật này, các đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai cho rằng, việc sửa đổi Luật lần này là rất cần thiết nhằm tháo gỡ các vướng mắc, các quy định không còn phù hợp với thực tiễn phát triển và thúc đẩy thị trường bảo hiểm phát triển nhanh hơn, bền vững hơn. Tuy nhiên, các đại biểu cho rằng cần tiếp tục rà soát kỹ, đối chiếu với các luật liên quan nhằm bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật.  

Theo đại biểu Bùi Xuân Thống, Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, trong thời gian qua đã xảy ra nhiều vấn đề liên quan đến tranh chấp hợp đồng bảo hiểm, khiến người bán và người mua gặp bất lợi, do đó việc sửa đổi Luật được kỳ vọng sẽ hạn chế những tranh chấp như vậy. Theo ông, việc sửa đổi Luật lần này với quy định rõ hơn, chặt chẽ hơn về hợp đồng bảo hiểm, trách nhiệm của doanh nghiệp, của cơ quan quản lý nhà nước… sẽ góp phần phát triển thị trường bảo hiểm ở nước ta một cách đồng bộ, tăng cường tính minh bạch và cạnh tranh lành mạnh của thị trường…

Đại biểu Quản Minh Cường, Phó bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn Đại biểu quốc hội tỉnh cho rằng, bảo hiểm là một loại hình khá đặc biệt với rất nhiều sản phẩm.Trong Luật kinh doanh Bảo hiểm, cũng như hợp đồng bảo hiểm có rất nhiều mục, mà người mua phải nghiên cứu kỹ. Nếu không tìm hiểu kỹ, người mua dễ bị tổn thất. Do đó, Luật phải làm sao gắn được trách nhiệm của các công ty bảo hiểm trong việc giúp người mua hiểu rõ, đầy đủ được quyền và nghĩa vụ của mình. Luật phải điều chỉnh hướng để đến một thị trường kinh doanh bảo hiểm lành mạnh, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, phù hợp và tiệm cận với các quy định quốc tế hiện đại. Cần nâng cao việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động kinh doanh bảo hiểm…

Tại buổi thảo luận, một số đại biểu khác nêu ý kiến, Luật Bảo hiểm mang tính chuyên ngành cao, có nhiều cụm từ khó hiểu, cần giải thích rõ ràng, cụ thể, tránh chủ quan, tránh gây nhầm lẫn. Từ đó, ngăn chặn trục lợi từ bảo hiểm nhân thọ lẫn bảo hiểm tài sản.

Cũng trong ngày 25-10, Quốc hội đã tiến hành thảo luận trực tuyến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thống kê. Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và đầu tư phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Hồ Thảo

Tin xem nhiều