Báo Đồng Nai điện tử
En

Hỗ trợ đỡ đầu 20 trẻ mồ côi vì dịch Covid-19

06:10, 30/10/2021

(ĐN)- Ngày 30-10, Qũy công tác xã hội – Anh hùng LLVT nhân dân Phan Trọng Bình tiếp tục phối hợp với tỉnh Đồng Nai đến thăm và trao tặng hỗ trợ đỡ đầu 20 trẻ mồ côi vì Covid-19 trên địa bàn H.Long Thành và TP.Biên Hoà.

(ĐN)- Ngày 30-10, Qũy công tác xã hội – Anh hùng LLVT nhân dân Phan Trọng Bình tiếp tục phối hợp với tỉnh Đồng Nai đến thăm và trao tặng hỗ trợ đỡ đầu 20 trẻ mồ côi vì Covid-19 trên địa bàn H.Long Thành và TP.Biên Hoà.

Bà Phan Thị Mai Hương, Đại diện Hội đồng bảo trợ Qũy công tác xã hội – Anh hùng LLVT nhân dân Phan Trọng Bình trao hỗ trợ cho trẻ mồ côi vì Covid-19 tại P.Tân Biên (TP.Biên Hòa). Ảnh: Nga Sơn
Bà Phan Thị Mai Hương, đại diện Hội đồng bảo trợ Qũy công tác xã hội – Anh hùng LLVT nhân dân Phan Trọng Bình trao hỗ trợ cho trẻ mồ côi vì Covid-19 tại P.Tân Biên (TP.Biên Hòa). Ảnh: Nga Sơn

Taị các điểm đến, đại diện Qũy công tác xã hội – Anh hùng LLVT nhân dân Phan Trọng Bình và đại diện tỉnh Đồng Nai gửi lời chia buồn đến các gia đình; thăm hỏi đời sống sinh hoạt, học tập của các em trong tình hình dịch bệnh. Đồng thời, hy vọng gia đình sớm vượt qua nỗi đau, chăm sóc thật tốt các em; bản thân các em sớm vượt qua khó khăn, nỗ lực phấn đấu trong học tập để sau này trở thành công dân có ích cho xã hội.

Các em được Qũy công tác xã hội – Anh hùng LLVT nhân dân Phan Trọng Bình nhận đỡ đầu sẽ được hỗ trợ 500 ngàn đồng/tháng để trang trải chi phí học tập cho đến năm 18 tuổi. Tại buổi gặp gỡ, đại diện Qũy công tác xã hội – Anh hùng LLVT nhân dân Phan Trọng Bình đã trao hỗ trợ 7,5 triệu đồng/em (số tiền hỗ trợ 3 tháng cuối năm 2021 và năm 2022).

Bà Phan Hương Giang, Trưởng ban điều hành Qũy công tác xã hội – Anh hùng LLVT nhân dân Phan Trọng Bình trao quà và kinh phí hỗ trợ cho trẻ mồ côi vì Covid-19 tại P.Bửu Long (TP.Biên Hòa). Ảnh: Nga Sơn
Bà Phan Hương Giang, Trưởng ban điều hành Quỹ công tác xã hội – Anh hùng LLVT nhân dân Phan Trọng Bình trao quà và kinh phí hỗ trợ cho trẻ mồ côi vì Covid-19 tại P.Bửu Long (TP.Biên Hòa). Ảnh: Nga Sơn

Được biết, Qũy công tác xã hội – Anh hùng LLVT nhân dân Phan Trọng Bình được thành lập từ năm 2017 từ tâm nguyện của gia đình, đồng đội, bạn hữu và của chính đồng chí Phan Trọng Bình – cán bộ lão thành cách mạng tiền khởi nghĩa, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, người được tôn vinh là ngôi sao sáng của cách mạng Việt Nam trong cuộc đấu tranh tại hệ thống nhà tù Côn Đảo. Từ khi thành lập đến nay, Quỹ công tác xã hội – Anh hùng LLVT nhân dân Phan Trọng Bình đã triển khai thực hiện nhiều đề án thiết thực vì cộng đồng tại các tỉnh, thành trong cả nước, như: đề án giúp măng mọc thẳng, Tri thức nhân loại – Chinh phục tương lai, Nghĩa tình sâu nặng, Suối hồng ấm nồng yêu thương, Phát triển du lịch – Trải nghiệm cộng đồng…

Nga Sơn

Tin xem nhiều