Báo Đồng Nai điện tử
En

Truy tặng Bằng khen nguyên Tổ trưởng Tổ bảo vệ dân phố có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch Covid-19

08:09, 26/09/2021

(ĐN) - Chiều 24-9, ông Thái Bình Dương, Trưởng ban Thi đua - khen thưởng tỉnh, cùng ông Nguyễn Hữu Nguyên, Chủ tịch UBND TP. Biên Hòa đã đến thắp hương và truy tặng Bằng khen, giấy khen cho ông Mai Văn Sót, nguyên Tổ trưởng Tổ bảo vệ dân phố ở KP.Bình Dương, P.Long Bình Tân vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn.

(ĐN) - Chiều 24-9, ông Thái Bình Dương, Trưởng ban Thi đua - khen thưởng tỉnh, cùng ông Nguyễn Hữu Nguyên, Chủ tịch UBND TP. Biên Hòa đã đến thắp hương và truy tặng Bằng khen, giấy khen cho ông Mai Văn Sót, nguyên Tổ trưởng Tổ bảo vệ dân phố ở KP.Bình Dương, P.Long Bình Tân vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn.

Ông Nguyễn Hữu Nguyên, Chủ tịch UBND TP. Biên Hòa trao tặng bằng khen của UBND tỉnh và giấy khen của UBND TP. Biên Hòa cho đại diện gia đình ông Mai Văn Sót
Chủ tịch UBND TP.Biên Hòa Nguyễn Hữu Nguyên trao tặng bằng khen của UBND tỉnh và giấy khen của UBND TP. Biên Hòa cho đại diện gia đình ông Mai Văn Sót

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại tuyến đầu, trực chốt phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn phường, ông Mai Văn Sót không may bị lây nhiễm và đã qua đời.

Tại lễ truy tặng, Chủ tịch UBND TP.Biên Hòa Nguyễn Hữu Nguyên thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh đã trao tặng bằng khen của UBND tỉnh và trực tiếp trao tặng giấy khen của UBND thành phố cho đại diện gia đình ông Mai Văn Sót. Lãnh đạo thành phố chia buồn và bày tỏ niềm tiếc thương vô hạn đối với sự ra đi của ông Sót, đồng thời gửi lời thăm hỏi, động viên, mong người thân của ông cố gắng vượt qua nổi đau này .

Việc truy tặng bằng khen và giấy khen cho ông Mai Văn Sót là sự tri ân của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với cá nhân ông nói riêng và lực lượng tham gia trên tuyến đầu chống dịch nói chung đã không quản ngại khó khăn, vất vả, hiểm nguy để phục vụ hết mình vì đất nước, vì nhân dân.

Hồng Mỹ

Tin xem nhiều