Báo Đồng Nai điện tử
En

Các hiệp hội đề xuất 11 vấn đề để phục hồi sản xuất, kinh doanh

07:09, 17/09/2021

(ĐN)- Thay mặt cộng đồng doanh nghiệp (DN), 14 hiệp hội DN đại diện cho các ngành hàng chủ lực tại Việt Nam đã đề xuất Chính phủ chiến lược phòng, chống dịch theo điểm phục hồi sản xuất, kinh doanh an toàn trong bối cảnh chống dịch mới.

(ĐN)- Thay mặt cộng đồng doanh nghiệp (DN), 14 hiệp hội DN đại diện cho các ngành hàng chủ lực tại Việt Nam đã đề xuất Chính phủ chiến lược phòng, chống dịch theo điểm phục hồi sản xuất, kinh doanh an toàn trong bối cảnh chống dịch mới.

Đợt dịch lần thứ tư kéo dài, gây ảnh hưởng nặng nề đến các DN, nhiều DN đứng trước nguy cơ phá sản, nhiều người lao động bị mất việc làm, nông dân, ngư dân không tiêu thụ được sản phẩm. Trước tình hình trên, cộng đồng DN luôn chung tay với Chính phủ chống dịch một cách linh hoạt và mong muốn khôi phục lại sản xuất, kinh doanh.

Để đảm bảo 3 trụ cột y tế, kinh tế và xã hội, các hiệp hội DN đã đề xuất Chính phủ 11 vấn đề chính gồm: Thống nhất quản lý toàn quốc; quản lý dịch bệnh theo điểm; phòng chống dịch tại điểm sản xuất; phòng chống dịch tại điểm dân cư; phòng chống dịch với giao thông - vận tải; cách ly y tế; xét nghiệm y tế; chi trả phí xét nghiệm và điều trị; hỗ trợ phục hồi kinh tế; thống kê y tế, thử nghiệm phòng, chống dịch chi phí thấp; thông tin tuyên truyền.

Trong đợt dịch lần thứ tư, nhiều DN ở khu vực phía Nam chỉ duy trì được sản xuất khoảng 30-70%, không ít DN tạm dừng sản xuất vì không đảm bảo các quy định lưu trú tại nhà máy.      

Uyển Nhi

Tin xem nhiều