Báo Đồng Nai điện tử
En

Bắt đầu từ 13-9, học sinh toàn tỉnh chính thức bước vào năm học mới

11:09, 12/09/2021

(ĐN)- Sáng 12-9, sau phần đọc thư của lãnh đạo tỉnh trên sóng Đài PT-TH, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Hoàng đã đánh một hồi trống báo hiệu năm học mới 2021-2022 chính thức bắt đầu.

[links()](ĐN)- Sáng 12-9, sau phần đọc thư của Tỉnh ủy, HDNĐ, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh gửi quý thầy giáo, cô giáo, cán bộ công chức, viên chức, người lao động ngành giáo dục, các bậc phụ huynh và các em học sinh, học viên, sinh viên trong toàn tỉnh nhân dịp bước vào năm học mới thông qua Đài PT-TH Đồng Nai, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Hoàng đã đánh một hồi trống báo hiệu năm học mới 2021-2022 chính thức bắt đầu.

Học sinh Đồng Nai theo dõi Thư của lãnh đạo tỉnh gửi nhân dịp năm học mới thông qua sóng Đài PT-TH Đồng Nai. (Ảnh: DongNaiEdu)
Học sinh Đồng Nai theo dõi Thư của lãnh đạo tỉnh gửi nhân dịp năm học mới thông qua sóng Đài PT-TH Đồng Nai. (Ảnh: DongNaiEdu)

Theo đó, từ ngày 13-9, gần 700 ngàn học sinh toàn tỉnh chính thức bước vào học kỳ I năm học mới. Tuy nhiên, do tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn còn diễn biến phức tạp, nên các trường học không thể tổ chức lễ khai giảng năm học mới như mọi năm và học sinh sẽ học bằng hình thức trực tuyến và qua truyền hình. Cụ thể, học sinh từ lớp 1 đến lớp 5 (bậc tiểu học), lớp 6 (bậc THCS) và 10 (bậc THPT) sẽ học qua truyền hình kết hợp với trực tuyến. Các lớp phổ thông còn lại sẽ học bằng hình thức trực tuyến.

Giám đốc Sở GD-ĐT Trương Thị Kim Huệ cho biết, tình hình dịch bệnh Covid-19 kéo dài từ đầu tháng 5 đến nay đã gây ra rất nhiều khó khăn cho ngành giáo dục trong việc triển khai kiểm tra đánh giá học sinh cuối năm học 2020 - 2021, đặc biệt là Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 và Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Hoàng đánh trống nhân dịp bắt đầu năm học mới 2021-2022
Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Hoàng đánh trống nhân dịp bắt đầu năm học mới 2021-2022 (Ảnh cắt từ clip)

Tuy nhiên, cán bộ, giáo viên và học sinh toàn tỉnh đã cùng nỗ lực vượt qua khó khăn, tổ chức thành công năm học cũng như các kỳ thi quan trọng. Đến nay, đang có trên 200 trường học trên địa bàn tỉnh được trưng dụng làm các khu cách ly, khu điều trị bệnh nhân Covid-19, hàng ngàn giáo viên đang tình nguyện tham gia công tác phòng, chống dịch, đồng thời tích cực chuẩn bị cho năm học mới.

Trước thời điểm năm học mới chính thức bắt đầu, Giám đốc Sở GD-ĐT gửi gắm đến mỗi cán bộ, giáo viên, nhất là người đứng đầu các cơ sở giáo dục trong toàn tỉnh tiếp tục gương mẫu, phát huy tinh thần trách nhiệm vì sự nghiệp giáo dục thế hệ trẻ tương lai của đất nước, vượt qua khó khăn trong dạy và học để hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học.

Công Nghĩa 
 

Tin xem nhiều