Báo Đồng Nai điện tử
En

Thăm, tặng quà các bệnh viện dã chiến và lực lượng tuyến đầu chống dịch

02:08, 14/08/2021

(ĐN) - Ngày 14-8, đoàn công tác của Thường trực MTTQ Việt Nam tỉnh do đồng chí Cao Văn Quang, Ủy viên Ban TVTU, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh làm trưởng đoàn đã đến thăm hỏi, động viên và tặng quà cho 16 cơ sở gồm 10 bệnh viện dã chiến; một số bệnh viện thu dung, điều trị bệnh nhân Covid-19 và lực lượng tuyến đầu phòng, chống dịch.

(ĐN) - Ngày 14-8, đoàn công tác của Thường trực MTTQ Việt Nam tỉnh do đồng chí Cao Văn Quang, Ủy viên Ban TVTU, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh làm trưởng đoàn đã đến thăm hỏi, động viên và tặng quà cho 16 cơ sở gồm 10 bệnh viện dã chiến; một số bệnh viện thu dung, điều trị bệnh nhân Covid-19 và lực lượng tuyến đầu phòng, chống dịch.

Chủ tịch MTTQ Việt Nam tỉnh và nhà tài trợ trao bảng tượng trưng và quà cho cán bộ, nhân viên Bệnh viện Đa khoa Long Khánh
Chủ tịch MTTQ Việt Nam tỉnh Cao Văn Quang và nhà tài trợ trao bảng tượng trưng và quà cho cán bộ, nhân viên Bệnh viện Đa khoa khu vực Long Khánh

Tại các cơ sở này, đoàn đã trao tặng quà (2 triệu đồng/phần) cho 1.227 người thuộc lực lượng tuyến đầu chống dịch, trực tiếp tham gia điều trị và phục vụ điều trị bệnh nhân Covid-19 và hỗ trợ các bệnh viện dã chiến, nơi thu dung, điều trị bệnh nhân cũng như lực lượng bổ sung cho tuyến đầu chống dịch. Tổng kinh phí trao tặng là 3 tỷ đồng do Công ty TNHH Vina Men (ủng hộ 2 tỷ đồng) và Công ty TNHH TM Hoàng Gia Bảo (ủng hộ 2 tỷ đồng).

Phó chủ tịch MTTQ Việt Nam tỉnh Vũ Đình Trung trao quà và bảng tượng trưng cho lực lượng tuyến đầu chống dịch của Tỉnh Đoàn Đồng Nai
Phó chủ tịch MTTQ Việt Nam tỉnh Vũ Đình Trung trao quà và bảng tượng trưng cho lực lượng tuyến đầu chống dịch của Tỉnh Đoàn Đồng Nai

Tại những nơi đến thăm, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cao Văn Quang động viên các y, bác sĩ, những lực lượng tuyến đầu tham gia phòng, chống dịch. Đồng thời, chia sẻ những khó khăn, nguy hiểm của các lực lượng này đang ngày đêm nỗ lực để điều trị bệnh nhân Covid-19. Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh mong muốn, quá trình làm nhiệm vụ, các lực lượng tuyến đầu phải thực hiện tốt các nguyên tắc về phòng dịch, tránh lây nhiễm chéo, đảm bảo tuyệt đối an toàn; thực sự là chỗ dựa tin cậy để bệnh nhân yên tâm điều trị nhanh khỏi bệnh.

Tin, ảnh: Nam Anh

 

Tin xem nhiều