Báo Đồng Nai điện tử
En

Hơn 316,5 ngàn lao động bị ngừng việc

04:08, 24/08/2021

(ĐN)- Theo Sở Công thương, do ảnh hưởng của đợt dịch lần thứ tư nên trên địa bàn tỉnh có 316,5 ngàn lao động đang làm việc trong các công ty bị dừng việc.

(ĐN)- Theo Sở Công thương, do ảnh hưởng của đợt dịch lần thứ tư nên trên địa bàn tỉnh có 316,5 ngàn lao động đang làm việc trong các công ty bị dừng việc. Tính từ ngày 1-5-2021 thời điểm bắt đầu đợt dịch thứ 4 đến nay, tại Đồng Nai đã có 184 doanh nghiệp bị giải thể và 257 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động. Việc này đã kéo theo nhiều người lao động tạm thời không có việc làm, ảnh hưởng rất lớn đến thu nhập và đời sống hằng ngày.

Công ty TNHH MTV Thế Linh (TP.Biên Hòa) thực hiện 3 tại chỗ nhưng chỉ duy trì được trên 40% số lao động. Ảnh: Khánh Minh
Công ty TNHH MTV Thế Linh (TP.Biên Hòa) thực hiện 3 tại chỗ nhưng chỉ duy trì được trên 40% số lao động. Ảnh: Khánh Minh

Tuy trên địa bàn tỉnh có trên 1,2 ngàn doanh nghiệp thực hiện phương án “3 tại chỗ” và “1 cung đường- 2 địa điểm” để duy trì sản xuất, nhưng số lao động bố trí lưu trú tại nhà máy đa số chỉ từ 30-70%. Số lao động còn lại do nằm trong vùng cách ly y tế hoặc điều kiện gia đình khó khăn không thể ở lại trong công ty.

Hiện các doanh nghiệp tại Đồng Nai đang hy vọng đến ngày 1-9-2021, tỉnh kiểm soát được dịch bệnh Covid-19 và hết giãn cách xã hội. Như vậy, nhiều doanh nghiệp đang tạm dừng sản xuất, doanh nghiệp đang thực hiện sản xuất nhưng chỉ giải quyết cho 30-70% lao động có thể khôi phục lại sản xuất bình thường.

Khánh Minh

Tin xem nhiều