Báo Đồng Nai điện tử
En

Bộ CHQS tỉnh: Xuất quân thực hiện chiến dịch cao điểm, giúp dân phòng chống dịch

11:08, 18/08/2021

(ĐN)– Sáng 18-8, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh Đồng Nai đã tổ chức lễ xuất quân thực hiện chiến dịch cao điểm và trao tặng quà giúp dân khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19...

 

(ĐN) – Sáng 18-8, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh tổ chức lễ xuất quân thực hiện chiến dịch cao điểm và trao tặng quà giúp dân khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Đồng chí Hồ Thanh Sơn, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy đã đến dự.

Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hồ Thanh Sơn phát biểu tại buổi lễ
Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hồ Thanh Sơn phát biểu tại buổi lễ

Phát lệnh tại lễ xuất quân, đại tá Vũ Văn Điền, Ủy viên Ban TVTU, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh cho biết, hưởng ứng Lời kêu gọi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về chống dịch và Chỉ thị 660-CT/ĐU ngày 21-7-2021 của Thường vụ Đảng ủy Quân khu 7 về mở đợt cao điểm giúp dân vượt khó do ảnh hưởng dịch, lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh đã chủ trì, phối hợp, triển khai đồng bộ mọi biện pháp với mục tiêu “chống dịch như chống giặc”, cùng cấp ủy, chính quyền, cơ quan, ban ngành địa phương, các tổ chức chính trị, chính trị - xã hội và các lực lượng chung tay, góp sức, hướng đến ngăn chặn, đẩy lùi đại dịch Covid-19.

Cụ thể, LLVT tỉnh đã phối hợp tham mưu cho tỉnh thành lập 10 bệnh viện dã chiến, điều động 10 cán bộ quân sự tham gia với vai trò Phó giám đốc các bệnh viện để thu dung, điều trị bệnh nhân Covid-19. Phối hợp các đơn vị quân đội cử lực lượng tổ chức hơn 1 ngàn tổ, chốt, kiểm soát trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ, huyện, xã và đường thủy, khu vực phong tỏa. Huy động hơn 5 ngàn lượt cán bộ, chiến sĩ, dân quân tự vệ vượt qua khó khăn nguy hiểm tham gia giúp dân chống dịch. Ngoài ra, còn vận động các mạnh thường quân, các tổ chức, doanh nghiệp ủng hộ các nguồn lực tổng kinh phí trên 16,5 tỷ đồng…

Đại tá Vũ Văn Điền phát lệnh xuất quân
Đại tá Vũ Văn Điền, Ủy viên Ban TVTU, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh phát lệnh xuất quân

Với tinh thần “Ở đâu nhân dân gặp gian khó, ở đó có cán bộ chiến sĩ (CBCS) LLVT”, “giúp dân là mệnh lệnh trái tim của Bộ đội Cụ Hồ”, hơn 400 CBCS ra quân đợt cao điểm xông pha vào tâm dịch, giúp đỡ nhân dân trên tinh thần “sự an toàn của nhân dân là trên hết, trước hết”.

Đồng chí Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh yêu cầu cán bộ chiến sĩ tham gia đợt cao điểm chống dịch lần này phải quán triệt “6 cái nhất”: Ý thức trách nhiệm cao nhất; các biện pháp phải được triển khai đồng bộ, mạnh mẽ, quyết liệt nhất; sức mạnh tổng hợp được phát huy cao nhất; tiềm lực được huy động mạnh nhất; hiệu quả thiết thực và giúp được cho dân nhiều nhất; hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” tỏa sáng nhất…

Thủ trưởng Bộ CHQS tỉnh tặng quà cho cán bộ chiến sĩ khó khăn
Thủ trưởng Bộ CHQS tỉnh tặng quà cho cán bộ, chiến sĩ khó khăn
 
Cũng tại buổi lễ, đại tá Huỳnh Thanh Liêm, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh đã đọc thư khen của Tư lệnh Quân khu gửi cán bộ, chiến sĩ tham gia giúp dân, phòng chống dịch. Đồng thời phát động toàn thể LLVT tiếp tục thi đua thực hiện tốt Chỉ thị 660 của Thường vụ Đảng ủy Quân khu về mở đợt cao điểm phòng, chống dịch.

Phát biểu tại lễ xuất quân, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Hồ Thanh Sơn đánh giá cao những kết quả LLVT tỉnh đạt được thời gian qua. Đồng chí đề nghị LLVT xuất quân đợt cao điểm này cần bám sát các chỉ đạo của trên để thực hiện. Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh tiếp tục phối hợp cùng ngành y tế và các cơ quan chức năng, nghiên cứu dự báo, đánh giá chính xác diễn biến của dịch, chủ động tham mưu cho tỉnh các giải pháp ngăn chặn, đẩy lùi đại dịch, nhất là trong thời kỳ cao điểm tổng lực lần này.

Với những việc đã làm được trong thời gian qua, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Hồ Thanh Sơn bày tỏ tin tưởng đợt ra quân cao điểm lần nay, LLVT tỉnh sẽ tiếp tục lập nhiều thành tích xứng đáng, thực sự là điểm tựa, niềm tin, chỗ dựa tinh thần cho Nhân dân tiếp tục vượt khó qua đại dịch.

Đoàn xe xuất quân vào tâm dịch giúp dân chống dịch
Đoàn xe xuất quân giúp dân chống dịch

Dịp này, Bộ CHQS tỉnh đã trao tặng nhiều phần quà yêu thương cho cán bộ chiến sĩ có hoàn cảnh khó khăn đang tham gia công tác chống dịch trên mặt trận tuyến đầu.

Nguyệt Hà

Tin xem nhiều