Báo Đồng Nai điện tử
En

Tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương và phòng chống dịch Covid-19

11:07, 13/07/2021

(ĐN) – Sáng 13-7, Thiếu tướng Nguyễn Trường Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân khu 7 chủ trì hội nghị quân chính trực tuyến đến 16 điểm cầu trong toàn Quân khu sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021.

 

(ĐN) – Sáng 13-7, Thiếu tướng Nguyễn Trường Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân khu 7 chủ trì hội nghị quân chính trực tuyến đến 16 điểm cầu trong toàn Quân khu sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021. Dự hội nghị tại điểm cầu Đồng Nai có các đồng chí: Cao Tiến Dũng, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Đại tá Vũ Văn Điền, Ủy viên Ban TVTU, Chỉ huy trưởng, Bộ CHQS tỉnh; các đồng chí trong thường vụ Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Đồng Nai
Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Đồng Nai

Trong 6 tháng đầu năm nay, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu đã lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ kép vừa đảm bảo kế hoạch quân sự quốc phòng (QSQP) địa phương vừa phòng, chống dịch Covid 19. Cụ thể, hoàn thành chỉ tiêu giao trên 16,1 ngàn quân có chất lượng, bảo đảm an toàn; tiếp nhận huấn luyện hơn 8,6 ngàn chiến sĩ mới có kết quả. Gắn huấn luyện sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) với công tác phòng, ngừa dịch Covid-19; phối hợp tổ chức 5 đội phun khử khuẩn tại TP.Hồ Chí Minh, các tỉnh: Bình Dương, Đồng Nai… với diện tích hơn 2,6 ngàn m2.

Bên cạnh đó, Quân khu cũng đã đầu tư hơn 247 tỷ đồng xây dựng thao trường, bãi tập. Tổ chức thực hiện tốt công tác dân vận, chính sách hậu phương quân đội; xây dựng nhà tình nghĩa quân dân; hỗ trợ xây dựng các công trình văn hóa thể thao cho đồng bào tôn giáo… trị giá trên 194 tỷ đồng. Đẩy mạnh các hoạt động hậu cần kỹ thuật; quân số khỏe trên 99%; phối hợp tổ chức tốt 445 chốt liên ngành phòng, chống dịch trên địa bàn Quân khu…

Tham luận tại hội nghị, Đại tá Vũ Văn Điền, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh cho biết, Đồng Nai đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ QSQP địa phương. Toàn tỉnh kết nạp được 25/28 đảng viên mới trong lực lượng thường trực (đạt trên 89% kế hoạch năm); 80 đảng viên trong dân quân tự vệ. Tổ chức 2 đợt dân vận, xây dựng 14 căn nhà tình nghĩa quân dân; tiếp tục củng cố, xây dựng 50 đơn vị tự vệ các doanh nghiệp có vốn nước ngoài có tổ chức Đảng...

Về công tác phòng chống dịch đến sáng 13-7, tỉnh đã phong tỏa 25 phường, xã. 3 doanh nghiệp có đông lao động gồm: Pouchen, Taekwang Vina và Changshin Việt Nam đã xuất hiện ca dương tính nên tỉnh đã cùng các đơn vị tìm giải pháp phòng, chống dịch. Ngoài ra, số công nhân các khu nhà trọ, khu công nghiệp khá đông nên nguy cơ lây nhiễm chéo rất cao. Tỉnh triển khai 3 bệnh viện dã chiến có quy mô từ 150 đến 550 giường. Bộ CHQS tỉnh đã triển khai kế hoạch hiệp đồng, phối hợp, điều hành quản lý các khu cách ly, bệnh viện dã chiến để phòng dịch…

Đồng Nai kiến nghị Quân khu 7 chỉ đạo các lữ đoàn đóng trên địa bàn tỉnh hỗ trợ tỉnh về các khu vực cách ly, nhân, vật lực để phòng dịch. Đồng thời, chỉ đạo tiểu đoàn phòng hóa tiếp tục hỗ trợ phun, khử khuẩn ở các khu vực phải phong tỏa, phải giãn cách. Trong tình huống khẩn cấp, đề nghị Quân khu cho phép Đồng Nai sử dụng Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và an ninh tỉnh ở H.Vĩnh Cửu thành lập bệnh viện dã chiến quy mô khoảng 400-500 giường…

Kết luận hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Trường Thắng, Tư lệnh Quân khu đánh giá cao kết quả QSQP địa phương trên địa bàn 6 tháng đầu năm. Đồng thời ghi nhận những kiến nghị các địa phương đặc biệt trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 phải phát huy tốt phương châm “4 tại chỗ” và vai trò chỉ huy trưởng đóng quân canh phòng các địa phương để thực hiện.

Khi dịch cấp độ cao, các đơn vị Quân khu sẵn sàng nhường đơn vị phục vụ công tác phòng, chống dịch. Bên cạnh đó, đề nghị lực lượng vũ trang Quân khu tiếp tục đoàn kết, quán triệt nghiêm túc các chỉ thị, mệnh lệnh của cấp trên, chủ động nắm tình hình, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp lãnh đạo hoàn thành các nhiệm vụ QSQP địa phương năm 2021 và phòng, chống dịch Covid-19 có hiệu quả…

Nguyệt Hà

Tin xem nhiều