Báo Đồng Nai điện tử
En

Tạm giữ đối tượng chống người thi hành công vụ

12:07, 23/07/2021

(ĐN) - Ngày 23-7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Long Khánh đã tạm giữ hình sự đối với Vũ Nhật Tân (38 tuổi) ngụ khu phố Cẩm Tân, P. Xuân Tân, (TP. Long Khánh) để điều tra làm rõ về tội Chống người thi hành công vụ theo quy định tại Điều 330 Bộ luật Hình sự để tiếp tục điều tra, làm rõ.

 

(ĐN) - Ngày 23-7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Long Khánh đã tạm giữ hình sự đối với Vũ Nhật Tân (38 tuổi) ngụ khu phố Cẩm Tân, P. Xuân Tân, (TP. Long Khánh) để điều tra làm rõ về tội Chống người thi hành công vụ theo quy định tại Điều 330 Bộ luật Hình sự để tiếp tục điều tra, làm rõ.

Công an TP. Long Khánh làm việc với Vũ Nhật Tân
Công an TP.Long Khánh làm việc với Vũ Nhật Tân

Sáng 22-7, Tân điều khiển xe máy chở bạn lưu thông trên đường Lê A theo hướng từ Quốc lộ 1A đến P.Bảo Vinh. Khi đến chốt kiểm soát dịch bệnh ở cầu Bình Lộc, KP. Suối Chồn, P.Bảo Vinh, lực lượng kiểm soát yêu cầu Tân và bạn dừng lại để kiểm tra và tiến hành khai báo y tế theo quy định, nhưng chưa thực hiện xong việc khai báo y tế, cũng như chưa nêu được lý do chính đáng để đi vào địa bàn xã Bình Lộc thì Tân đã tự ý rời khỏi khu vực khai báo y tế ra lấy xe với ý định tiếp tục di chuyển.

Thấy vậy, Tổ công tác đã yêu cầu Tân quay trở lại khu vực khai báo y tế để tiến hành xác minh, làm rõ lý do đi vào xã Bình Lộc, thì Tân ngay lập tức có thái độ thách thức, chống đối, liên tục chửi bới, lăng mạ lực lượng chức năng. Không dừng lại ở đó, Tân còn gỡ khẩu trang để nói chuyện và lấy xe định chạy thẳng vào địa bàn xã Bình Lộc.

Để ngăn chặn kịp thời hành vi vi phạm, một đồng chí trong Tổ công tác đã yêu cầu dừng xe thì bị Tân điều khiển xe lao thẳng đến nhưng không xảy ra va chạm. Sau đó, Tân tiếp tục thách thức, chửi bới và dùng chân đạp vào vùng đùi của một đồng chí trong Tổ công tác nên đã bị khống chế, bắt giữ và đưa về trụ sở Công an xã Bình Lộc để làm việc. Qua test nhanh, Công an xã Bình Lộc phát hiện Tân có sử dụng trái phép chất ma túy.

Vụ việc sau đó được Công an xã Bình Lộc lập hồ so bàn giao Công an TP. Long Khánh điều tra làm rõ theo thẩm quyền

Huyền Anh

Tin xem nhiều