Báo Đồng Nai điện tử
En

Phường Trảng Dài đã phát hơn 44 ngàn phiếu đi chợ cho người dân

10:07, 26/07/2021

(ĐN)- Theo bà Dương Kim Trúc, Phó chủ tịch UBND P.Trảng Dài, tính đến nay, phường đã phát hơn 44 ngàn phiếu đi chợ cho người dân ở các khu phố trên địa bàn. Phường sẽ chỉ đạo các tổ, khu phố tiếp tục tăng cường phát phiếu đi chợ cho người dân, nhất là đối với những khu nhà trọ trên địa bàn.

(ĐN)- Theo bà Dương Kim Trúc, Phó chủ tịch UBND P.Trảng Dài, tính đến nay, phường đã phát hơn 44 ngàn phiếu đi chợ cho người dân ở các khu phố trên địa bàn. Phường sẽ chỉ đạo các tổ, khu phố tiếp tục tăng cường phát phiếu đi chợ cho người dân, nhất là đối với những khu nhà trọ trên địa bàn.

Người dân đi mua sắm các loại thực phẩm, nhu yếu phẩm theo ngày ghi trên phiếu đi chợ ở điểm bán hàng bình ổn tại Nhà văn hóa KP.3 (P.Trảng Dài) vào sáng 26-
Người dân đi mua sắm các loại thực phẩm, nhu yếu phẩm theo ngày ghi trên phiếu đi chợ ở điểm bán hàng bình ổn tại Nhà văn hóa KP.3 (P.Trảng Dài) vào sáng 26-

Ghi nhận của phóng viên vào sáng 26-7, khá đông người dân ở P.Trảng Dài xếp hàng chờ mua sắm các loại nhu yếu phẩm, thực phẩm tại các điểm bán hàng bình ổn giá, cửa hàng tiện lợi… trên địa bàn phường.

Người dân chọn mua các loại thực phẩm tại điểm bán hàng bình ổn giá tại KP.3 (P.Trảng Dài).
Người dân chọn mua các loại thực phẩm tại điểm bán hàng bình ổn giá tại KP.3 (P.Trảng Dài).

Tại điểm bán hàng bình ổn tại Nhà văn hóa KP.3, do lượng người dân đến mua hàng tăng so với những ngày trước đây nên lực lượng chức năng đã chủ động phân luồng khách đến mua hàng thành từng đợt, đồng thời luôn nhắc nhở, lưu ý người dân tuân thủ 5K, đứng giãn cách trong suốt quá trình chờ mua, lựa chọn hàng hóa và thanh toán theo 1 chiều vào và 1 chiều ra. Người dân sau khi đi chợ xong sẽ được lực lượng chức năng đánh dấu vào phiếu đi chợ để tránh trường hợp đi chợ quá nhiều lần trong ngày.

Lực lượng điều phối tại điểm bán hàng bình ổn giá liên tục nhắn nhở người dân tuân thủ 5K và giữ khoảng cách trong quá trình mua sắm
Lực lượng điều phối tại điểm bán hàng bình ổn giá liên tục nhắn nhở người dân tuân thủ 5K và giữ khoảng cách trong quá trình mua sắm

Trước đó, từ ngày 23-7, P.Trảng Dài bắt đầu triển khai việc đi chợ bằng phiếu. Người dân sẽ mua hàng tại các hệ thống siêu thị, cửa hàng lương thực, thực phẩm trên địa bàn phường trong thời gian từ 30-60 phút vào các ngày cố định quy định trong phiếu được phát đến mỗi hộ gia đình. Đây là giải pháp nhằm hạn chế tập trung đông người, nhiều người dân ra đường trong thời gian tiến hành cách ly y tế…

Tin và ảnh: Hải Quân

 

Tin xem nhiều