Báo Đồng Nai điện tử
En

Ông Vương Đình Huệ trúng cử Chủ tịch Quốc hội khóa XV

04:07, 20/07/2021

Chiều 20-7, tại Nhà Quốc hội, với sự điều hành của Chủ tịch Quốc hội khóa XIV Vương Đình Huệ, Quốc hội đã thảo luận, biểu quyết thông qua danh sách để Quốc hội bầu Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV.

[links()]Chiều 20-7, tại Nhà Quốc hội, với sự điều hành của Chủ tịch Quốc hội khóa XIV Vương Đình Huệ, Quốc hội đã thảo luận, biểu quyết thông qua danh sách để Quốc hội bầu Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV bằng hệ thống biểu quyết điện tử.

Ông Vương Đình Huệ tuyên thệ nhậm chức Chủ tịch Quốc hội khóa XV. Ảnh: Dương Giang-TTXVN
Ông Vương Đình Huệ tuyên thệ nhậm chức Chủ tịch Quốc hội khóa XV. Ảnh: Dương Giang-TTXVN

Quốc hội đã bầu ông Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội khóa XIV, giữ chức Chủ tịch Quốc hội khóa XV.

Theo kết quả kiểm phiếu, có 475/475 đại biểu có mặt biểu quyết tán thành, bằng 95,19% tổng số đại biểu Quốc hội, bầu ông Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội khóa XIV, giữ chức Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bỏ phiếu bầu Chủ tịch Quốc hội khóa XV. Ảnh Dương Giang-TTXVN
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bỏ phiếu bầu Chủ tịch Quốc hội khóa XV. Ảnh: Dương Giang-TTXVN

Trước đó, vào buổi  sáng cùng ngày, với 466/466 đại biểu Quốc hội (chiếm 93,39% tổng số đại biểu Quốc hội) tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về số thành viên Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Theo TTXVN

Tin xem nhiều