Báo Đồng Nai điện tử
En

Cần chủ động, sâu sát hơn trong công tác phòng cháy, chữa cháy

03:04, 15/04/2021

(ĐN) - Ngày 15-4, Bộ Công an tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn cháy lớn. Thiếu tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì hội nghị.

 

(ĐN) - Ngày 15-4, Bộ Công an tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn cháy lớn. Thiếu tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì hội nghị.

Lãnh đạo UBND tỉnh, Công an tỉnh tham dự Hội nghị trực tuyến triển khai các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn cháy lớn tại điểm cầu Đồng Nai.
Lãnh đạo UBND tỉnh và Công an tỉnh tham dự Hội nghị trực tuyến triển khai các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn cháy lớn tại điểm cầu Đồng Nai.

Tham dự hội nghị tại điểm cầu Đồng Nai có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Tấn Đức, cùng lãnh đạo Công an tỉnh, các đơn vị, sở, ngành liên quan.

Để hạn chế xảy ra các vụ cháy lớn như thời gian gần đây, Thiếu tướng Lê Quốc Hùng đề nghị Công an các địa phương, cấp ủy, chính quyền các địa phương cần chủ động, sâu sát hơn trong công tác phòng cháy, chữa cháy (PCCC) từ cơ sở.

Theo đó, các ngành có liên quan cần phối hợp chặt chẽ với lực lượng cảnh sát PCCC trong công tác kiểm tra liên ngành về an toàn PCCC tại các khu dân cư; kịp thời cảnh báo nguy cơ cháy, nổ có thể xảy ra trong việc cơi nới nhà cửa, sử dụng điện thiếu an toàn... Đặc biệt, phải bố trí lực lượng, phương tiện, trang thiết bị PCCC phù hợp và cần có quy chế phối hợp, chi viện giữa các tỉnh thành, địa phương, khu vực giáp ranh để kịp thời điều động cùng tham gia xử lý các vụ cháy lớn.

Lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị thuộc Công an tỉnh và các sở, ngành có liên quan theo dõi Hội nghị trực tuyến.
Lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị thuộc Công an tỉnh và các sở, ngành có liên quan theo dõi Hội nghị trực tuyến.

Theo báo cáo của Cục Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ Bộ Công an, trong giai đoạn 2018-2020, toàn quốc đã xảy ra gần 11 ngàn vụ cháy, làm chết 235 người, bị thương 508 người, thiệt hại tài sản gần 5 ngàn tỷ đồng và khoảng 32 ngàn ha rừng. Trong đó, có 118 vụ cháy lớn, làm chết 30 người, bị thương 72 người, thiệt hại tài sản khoảng 4 ngàn tỷ đồng; có 193 vụ cháy gây thiệt hại nghiêm trọng về người, làm chết 205 người, bị thương 436 người.

Thống kê tại Đồng Nai, trong 3 năm qua cũng xảy ra 94 vụ cháy, trong đó có 4 vụ cháy lớn (3 cơ sở sản xuất, chế biến gỗ và 1 cơ sở ngành dệt, tất cả đều xảy ra trong năm 2018) dù không gây thiệt hại về người nhưng tổng tài sản thiệt hại hơn 100 tỷ đồng.

Cũng tại hội nghị, đại diện lực lượng Cảnh sát PCCC tại các tỉnh, thành cũng thảo luận thêm về các nội dung, nguyên nhân và các giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn cháy lớn, gây thiệt hại nghiêm trọng; kế hoạch huy động lực lượng, phương tiện của công an các địa phương khi xảy ra cháy lớn. Một số hạn chế và rút kinh nghiệm khi xây dựng phương án chữa cháy, cứu nạn cứu hộ có huy động nhiều lực lượng, phương tiện của địa phương và công an các địa phương lân cận…

Dịp này, Cục Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ Bộ Công an đã phát động đợt cao điểm về tuyên truyền, kiểm tra an toàn PCCC tại khu dân cư, hộ gia đình, nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh kéo dài từ nay đến hết ngày 15-10.

                                                                                                Đăng Tùng

Tin xem nhiều