Báo Đồng Nai điện tử
En

Chính ủy Quân khu 7 kiểm tra công tác chuẩn bị huấn luyện tại Trung đoàn Đồng Nai

05:03, 03/03/2021

(ĐN)- Chiều 3-3, Trung tướng Trần Hoài Trung, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 7 đã đến kiểm tra công tác chuẩn bị huấn luyện và tiếp nhận chiến sĩ mới năm 2021 tại Trung đoàn Đồng Nai.

(ĐN)- Chiều 3-3, Trung tướng Trần Hoài Trung, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 7 đã đến kiểm tra công tác chuẩn bị huấn luyện và tiếp nhận chiến sĩ mới năm 2021 tại Trung đoàn Đồng Nai.

Trung tướng Trần Hoài Trung (thứ hai từ trái qua hàng đầu) kiểm tra khuôn viên đơn vị
Trung tướng Trần Hoài Trung (thứ hai từ trái qua hàng đầu) kiểm tra khuôn viên đơn vị

Theo lãnh đạo Trung đoàn Đồng Nai, đến nay mọi công tác chuẩn bị cho việc tiếp nhận 70 chiến sĩ mới về học tập, huấn luyện đã được hoàn thành, kể cả từ thao trường, bãi tập đến khu vực nhà ăn, nhà nghỉ, khu sinh hoạt tập thể của bộ đội; khu vực doanh trại, bồn hoa, cây cảnh…

Sau khi trực tiếp đi thăm và kiểm tra khu doanh trại chính quy xanh, sạch; khu sinh hoạt tập thể; khu vườn hoa, cây cảnh; khu phòng ở, khu đón chiến sĩ mới về học tập huấn luyện; khu bếp ăn, nhà vệ sinh, khu tăng gia sản xuất, trồng rau xanh, vườn, ao chuồng..., Trung tướng Trần Hoài Trung đánh giá cao công tác chuẩn bị cho việc tiếp nhận các chiến sĩ mới về học tập, huấn luyện của Trung đoàn Đồng Nai.

Chính ủy Quân khu 7 (thứ hai từ phải vào) kiểm tra khu phòng ở chuẩn bị tiếp nhận chiến sĩ mới
Trung tướng Trần Hoài Trung, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 7 (thứ hai từ phải sang) đến kiểm tra khu phòng ở chuẩn bị tiếp nhận chiến sĩ mới

Đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 7 khẳng định, chiến sĩ mới về đơn vị có yêu mến, gắn bó và quyết tâm rèn luyện học tập tại đơn vị hay không, thì khuôn viên, khâu chuẩn bị chính quy phải là bước đầu để giáo dục chiến sĩ mới. Các khu vực phòng dịch, sát khuẩn phải được đảm bảo để vừa huấn luyện, vừa phòng dịch có hiệu quả...

Chính ủy Quân khu 7 cũng chia sẻ những khó khăn của đơn vị trong những tháng cuối năm 2020 và đầu 2021 phải đón nhận và thực hiện thành công 2 đợt cách ly với gần 800 công dân là Việt kiều trở về từ Úc và Hàn Quốc. Đồng chí đề nghị, cùng với việc làm tốt các nhiệm vụ thường xuyên.., công tác phòng, chống dịch Covid-19 phải được đảm bảo để chiến sĩ mới yên tâm học tập, rèn luyện tại Trung đoàn.

Tin, ảnh: Nguyệt Hà

Tin xem nhiều