Báo Đồng Nai điện tử
En

Triển khai cấp thẻ căn cước công dân cho cán bộ chủ chốt của tỉnh

05:12, 29/12/2020

(ĐN) - Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an, ngày 29-12, Công an tỉnh đã triển khai làm thủ tục thu nhận thông tin để cấp thẻ căn cước công dân cho các đồng chí là cán bộ chủ chốt của tỉnh, các đại biểu đi dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

 

(ĐN) - Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an, ngày 29-12, Công an tỉnh đã triển khai làm thủ tục thu nhận thông tin để cấp thẻ căn cước công dân cho các đồng chí là cán bộ chủ chốt của tỉnh, các đại biểu đi dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Các cán bộ chiến sĩ Công an tỉnh làm thủ tục cấp thẻ căn cước công dân cho cán bộ chủ chốt và các đại biểu dự Đại hội Đảng toàn quốc sắp tới tại trụ sở Tỉnh ủy.
Các cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh làm thủ tục cấp thẻ căn cước công dân cho cán bộ chủ chốt và các đại biểu dự Đại hội Đảng toàn quốc sắp tới tại trụ sở Tỉnh ủy.

Theo đó, chiều ngày 29 và sáng 30-12, các cán bộ của Phòng Cảnh sát quản lý hành chính Công an tỉnh sẽ trực tiếp đến trụ sở Tỉnh ủy để làm các thủ tục thu nhận thông tin, lấy dấu vân tay, hình ảnh của các cán bộ nói trên. Tại đây, các cán bộ, chiến sĩ công an sẽ rà soát, so sánh đối chiếu các trường thông tin của các cá nhân. Trên cơ sở đó sẽ có sửa đổi, bổ sung thông tin chính xác trên tờ khai đã được xác nhận trong quá trình thu thập về dữ liệu dân cư mà trước đó đã đăng ký tại địa phương. Sau khi hoàn tất các bước thủ tục, người được cấp thẻ sẽ ký xác nhận lên biểu mẫu.

Theo kế hoạch, trong đợt thí điểm này, Công an tỉnh sẽ triển khai thủ tục cấp thẻ căn cước công dân cho khoảng hơn 100 người là cán bộ của tỉnh. Sau khi hoàn thành các bước thủ tục, thông tin được gửi về Cục Cảnh sát quản lý hành chính (Bộ Công an) để in và cấp thẻ căn cước công dân. Sau đó, thẻ được chuyển cho công an địa phương để giao cho người dân thông qua đường bưu điện hoặc trả trực tiếp.

Theo Công an tỉnh, thời gian tới, trên cơ sở hướng dẫn và chỉ đạo từ Bộ Công an, công an các địa phương sẽ tiếp tục cấp thẻ căn cước công dân cho người dân. Theo đó, khi đi làm thủ tục, người dân phải mang theo chứng minh nhân dân và sổ hộ khẩu để đối chiếu và rà soát lại thông tin trong quá trình làm thủ tục.

Trần Danh

Tin xem nhiều