Báo Đồng Nai điện tử
En

Tiếp tục phát huy tốt bản chất truyền thống "Bộ đội Cụ Hồ"

10:12, 17/12/2020

(ĐN) – Sáng 17-12, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Hồ Thanh Sơn đã có buổi làm việc với Đảng đoàn Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh về kết quả lãnh đạo thực hiện công tác Hội năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021.

 

(ĐN) – Sáng 17-12, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Hồ Thanh Sơn đã có buổi làm việc với Đảng đoàn Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh về kết quả lãnh đạo thực hiện công tác Hội năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021.

 Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Hồ Thanh Sơn phát biểu tại buổi làm việc
Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Hồ Thanh Sơn phát biểu tại buổi làm việc (Ảnh: Ng.Hà)

Năm 2020, Đảng đoàn Hội CCB tỉnh đã lãnh đạo hoàn thành tốt các nhiệm vụ công tác hội theo quy định; đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua “CCB gương mẫu”. Đa số CCB trong toàn tỉnh đều giữ vững và phát huy tốt bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, tham gia tích cực bảo vệ Đảng, chính quyền, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa; thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động của địa phương đạt kết quả tốt.

Cụ thể, hội viên toàn tỉnh đã tham gia phong trào CCB giúp nhau làm kinh tế, giảm nghèo bền vững; tỷ lệ hộ giàu, khá chiếm hơn 65%; chỉ còn 4 hộ nghèo A; hộ cận nghèo và nghèo B còn 0,81%; tham gia đóng góp quỹ đền ơn đáp nghĩa, quỹ giảm nghèo, phòng chống Covid 19, phòng chống thiên tai hàng tỷ đồng. Đặc biệt, các cấp hội đã vận động hỗ trợ và trao tặng đồng bào các tỉnh miền Trung trên 1,3 tỷ đồng; đồng thời chú trọng xây dựng quỹ hội đạt trên 82 tỷ đồng, bình quân 2,5 triệu đồng/hội viên…

Ngoài ra, Hội CCB tỉnh cũng đã thực hiện tốt vai trò khối trưởng khối thi đua số 10 năm 2020, tổ chức đợt dân vận chào mừng đại hội Đảng tại H.Cẩm Mỹ. Phối hợp tham gia trong hoạt động tìm kiếm, quy tập được 17 hài cốt liệt sĩ đưa về an táng tại các nghĩa trang liệt sĩ trong tỉnh.

Trưởng ban Kinh tế Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam Vũ Ngọc Bình (thứ 2 từ phải qua) cùng lãnh đạo Hội Cựu chiến binh tỉnh tham quan mô hình làm kinh tế giỏi của CCB H.Cẩm Mỹ
Trưởng ban Kinh tế Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam Vũ Ngọc Bình (thứ 2 từ phải qua), cùng lãnh đạo Hội Cựu chiến binh tỉnh tham quan mô hình làm kinh tế giỏi của CCB H.Cẩm Mỹ (ảnh tư liệu)

Đảng đoàn đã lãnh đạo xây dựng Hội trong sạch vững mạnh, hội viên CCB gương mẫu; kết nạp mới 665 hội viên, nâng tổng số hội viên toàn tỉnh gần 31,6 ngàn hội viên đạt tỷ lệ tập hợp 98,5% so tổng số CCB trên địa bàn. Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 02 của Tỉnh ủy về vận động tập hợp cựu quân nhân vào 799 câu lạc bộ với hơn 19,4 ngàn cựu quân nhân, chiếm 81% so tổng số cựu quân nhân trên địa bàn…Với những nỗ lực của Đảng đoàn, cùng với tinh thần đoàn kết của toàn thể hội viên, Hội CCB tỉnh được Trung ương Hội CCB tặng Cờ thi đua xuất sắc năm 2020.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Hồ Thanh Sơn đánh giá cao những kết quả hoạt động của Hội CCB tỉnh trong năm 2020, đặc biệt là lãnh đạo thực hiện tốt cả 7 nhiệm vụ theo chỉ đạo của Tỉnh ủy. Đối với những kiến nghị, đề xuất của Hội CCB tỉnh, đồng chí đề nghị Hội cần lồng ghép với các chương trình, phối hợp các đơn vị liên quan để thực hiện.

Đồng chí Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy lưu ý, Đảng đoàn Hội CCB tỉnh cần tập trung rà soát để sớm tham mưu cho Tỉnh ủy lãnh đạo chuẩn bị tốt đề án quy hoạch nguồn nhân sự bảo đảm chất lượng, phù hợp tiêu chí phục vụ nhiệm kỳ đại hội CCB 2022 - 2027. Trước mắt, phải xây dựng kế hoạch của Đảng đoàn CCB trong thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp gắn với các nhiệm vụ chính trị của địa phương; phấn đấu xóa hoàn toàn hộ nghèo A trong CCB; tiếp tục tuyên truyền cho hội viên CCB toàn tỉnh giữ vững và phát huy tốt bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” trong xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa. Đẩy mạnh phong trào thi đua “CCB gương mẫu” lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần XIII; cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Nguyệt Hà

Tin xem nhiều