Báo Đồng Nai điện tử
En

Nhiều hoạt động nhân kỷ niệm 76 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam và 31 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân

03:12, 17/12/2020

(ĐN) - Theo lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh, kỷ niệm 76 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, 31 năm Ngày Hội Quốc phòng toàn dân (22-12) năm nay do tình hình dịch bệnh nên không tổ chức gặp mặt các cán bộ cao cấp nghỉ hưu, mà chỉ tổ chức các hoạt động nhỏ lẻ...

(ĐN)– Theo Bộ CHQS tỉnh, trong dịp kỷ niệm 76 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân (QĐND) Việt Nam, 31 năm Ngày Hội Quốc phòng toàn dân (22-12) năm nay do tình hình dịch bệnh nên không tổ chức gặp mặt các cán bộ cao cấp nghỉ hưu trên địa bàn. Bộ CHQS tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tổ chức các hoạt động thuộc phạm vi nhỏ lẻ như: thăm, tặng quà, bàn giao nhà tình nghĩa quân dân, nhà động đội vừa đảm bảo ý nghĩa, vừa phòng chống dịch.

Lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh, H.Xuân Lộc và xã Xuân Tâm bàn giao nhà cho gia đình ông Thông
Lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh, H.Xuân Lộc và xã Xuân Tâm bàn giao nhà cho gia đình ông Thông

Theo đó, ngày 17-12, Bộ CHQS tỉnh đã tổ chức bàn giao nhà tình nghĩa quân dân cho gia đình ông Trần Văn Thông, một hộ khó khăn về nhà ở tại ấp Suối Đục, xã Xuân Tâm, H.Xuân Lộc.

Căn nhà bàn giao có tổng diện tích 84m2 được xây dựng trên nền đất thổ cư của gia đình với tổng kinh phí xây dựng là 104 triệu đồng. Trong đó, LLVT tỉnh, H.Xuân Lộc và xã Xuân Tâm vận động hỗ trợ 97 triệu đồng, số còn lại do gia đình đóng góp.

Tại lễ bàn giao nhà, cán bộ chiến sĩ LLVT tỉnh, huyện và địa phương đã trao tặng gia đình nhiều phần quà là đồ dùng gia đình, phục vụ cuộc sống sinh hoạt, góp phần giúp gia đình ông Thông vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

Cũng theo Bộ CHQS tỉnh, năm 2020, LLVT tỉnh được Quân khu 7 giao xây dựng, bàn giao 30 căn nhà tình nghĩa quân dân. Trong đó, Quân khu hỗ trợ 16 căn cho các đối tượng khó khăn về nhà ở thuộc diện đồng bào dân tộc thiểu số, tôn giáo. Đến nay, Bộ CHQS tỉnh đã vận động xây dựng và trao tặng tổng số 52/30 căn (bình quân từ 80 -100 triệu đồng/căn).

* Trong những ngày tới, Bộ CHQS tỉnh lập 2 đoàn công tác do các thủ trưởng Bộ CHQS tỉnh dẫn đầu đến thăm 20 gia đình cách mạng trên địa bàn TP.Biên Hòa trong đó có 4 Mẹ Việt Nam anh hùng, 9 Anh hùng LLVT Nhân dân và các sĩ quan cấp tướng nghỉ hưu trên địa bàn.

Tại các địa phương, Bộ CHQS tỉnh chỉ đạo để LLVT tham mưu cấp ủy, chính quyền đến thăm, tặng quà cho các gia đình cách mạng, các Mẹ Việt Nam anh hùng, sĩ quan cao cấp hàm từ thượng tá trở lên đang nghỉ hưu trên địa bàn.

* Trước đó, ngày 16-12, hưởng ứng kỷ niệm Ngày hội quốc phòng toàn dân và thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh phối hợp với CCB các huyện Tân Phú, Định Quán bàn giao 2 căn nhà đồng đội cho hai gia đình hội viên khó khăn về nhà ở là Thi Văn Sơn (xã Thanh Sơn, H.Định Quán) và Chu Văn Dũng (hội viên CCB H.Tân Phú) đang sinh sống tại huyện Đạ Tẻ (Lâm Đồng). Ngoài ra, Hội CCB tỉnh cũng đã tổ chức đợt 2 đi thăm, tặng quà đồng bào các tỉnh miền Trung bị ảnh hưởng bởi thiên tai bão, lũ, với tổng kinh phí trên 1,3 tỷ đồng.

Nguyệt Hà

Tin xem nhiều