Báo Đồng Nai điện tử
En

Cứu sống thai nhi biến chứng do dây rốn bám màng và mạch máu tiền đạo

04:12, 05/12/2020

(ĐN) - Sau gần một tuần được các bác sĩ Bệnh viện Âu Cơ phẫu thuật và chăm sóc, sức khỏe của mẹ con sản phụ Phùng Thị Tươi, 22 tuổi  (ở TP. Biên Hòa) đã ổn định và chuẩn bị xuất viện.

(ĐN) - Sau gần một tuần được các bác sĩ Bệnh viện Âu Cơ phẫu thuật và chăm sóc, sức khỏe của mẹ con sản phụ Phùng Thị Tươi, 22 tuổi  (ở TP. Biên Hòa) đã ổn định và chuẩn bị xuất viện.

Sức khỏe và tinh thần sản phụ Tươi đáp ứng tốt với thăm khám của bác sĩ
Sức khỏe và tinh thần sản phụ Tươi đáp ứng tốt với thăm khám của bác sĩ

Được biết, trong một lần sản phụ Tươi đi khám thai tại Bệnh viện Âu Cơ, qua chẩn đoán hình ảnh, các bác sĩ phát hiện có dây rốn bám màng nghi ngờ mắc mạch máu tiền đạo – một trường hợp lâm sàng hiếm gặp với tỷ lệ 1/2500-1/5.000 thai kỳ. Do được chẩn đoán sớm vào tuần thứ 16, các bác sĩ Bệnh viện  Âu Cơ đã  yêu cầu sản phụ theo dõi định kỳ tại bệnh viện.

Đến tuần thứ 30 thì xác định được đây là trường hợp thai dây rốn bám màng và mạch máu tiền đạo. Khi thai đến tuần thứ 34 ~ 35, sản phụ Tươi đã được chủ động mổ bắt con an toàn. Theo bác sĩ CKI Trần Thanh Kỳ, Phó giám đốc Y khoa của Bệnh viện Âu Cơ, đây là một biến chứng sản khoa có tỷ lệ tử vong rất cao (từ 60-100%) nếu không được phát hiện và can thiệp sớm.

Được biết, bình thường mạch máu nuôi thai nhi được bao bọc bảo vệ bởi 1 lớp thạch wharton, trong mạch máu tiền đạo mạch máu này bám chặt vào lớp màng đệm và không được bảo vệ bởi lớp thạch này, cho nên mạch máu rất dễ vỡ, nhất là sau khi vào giai đoạn chuyển dạ, vỡ ối tự nhiên hoặc tia ối, bấm ối, gây vỡ mạch máu, mất máu và tử vong thai. Thường bệnh rất ít khi có triệu chứng sớm và chỉ phát hiện khi sản phụ chuyển dạ nên dễ bị bỏ qua trong chẩn đoán và ít được can thiệp sớm, khiến nhiều trường hợp không cứu được thai và nguy hiểm cho tính mạng thai nhi.

An Nhiên

Tin xem nhiều