Báo Đồng Nai điện tử
En

Không tổ chức các đoàn học sinh đi cứu trợ tại các tỉnh miền Trung

04:11, 03/11/2020

(ĐN) - Chiều 3-11, Sở GD-ĐT đã có công văn gửi các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh về việc không tổ chức các đoàn học sinh tham gia cứu trợ một số tỉnh miền Trung bị lũ lụt để đảm bảo an toàn.

(ĐN) - Chiều 3-11, Sở GD-ĐT đã có công văn gửi các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh về việc không tổ chức các đoàn học sinh tham gia cứu trợ một số tỉnh miền Trung bị lũ lụt để đảm bảo an toàn.

Học sinh Trường tiểu học Long Khánh (TP.Long Khánh) quyên góp thực phẩm gửi đồng bào miền Trung bị thiên tai
Học sinh Trường tiểu học Long Khánh (TP.Long Khánh) quyên góp thực phẩm gửi đồng bào miền Trung bị thiên tai

Theo đó, Ban giám đốc Sở GD-ĐT trân trọng và ghi nhận sự nỗ lực, nhiệt tình của các đơn vị trường học trên địa bàn tỉnh trong việc quyên góp ủng hộ đồng bào các tỉnh miền Trung bị lũ lụt thời gian qua. Sở GD-ĐT yêu cầu các đơn vị, trường học tiếp tục tổ chức tốt công tác tuyên truyền giáo dục về tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, chia sẻ và cảm thông với đồng bào đang chịu ảnh hưởng do bão lũ tại miền Trung. 

Tuy nhiên, trước sự diễn biến còn phức tạp của thiên tai, Sở yêu cầu các đơn vị trường học không tự tổ chức các chuyến đi thiện nguyện, từ thiện đến vùng vừa bị ảnh hưởng bảo, lũ, lụt nhằm đảm bảo an toàn cho đội ngũ cán bộ, giáo viên, học sinh. Các vật phẩm quyên góp được, Sở GD-ĐT yêu cầu các đơn vị, nhà trường liên hệ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội Chữ thập đỏ, Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên… tại địa phương, đơn vị để gửi đến đồng bào, cán bộ, giáo viên, học sinh miền Trung.

Trước đó, Sở GD-ĐT đã gửi ủng hộ đợt đầu đến Sở GD-ĐT 4 tỉnh: Hà Tĩnh, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế, Quảng Bình bị thiệt hại nặng do lũ lụt, mỗi tỉnh 100 triệu đồng. Công ty cổ phần sách thiết bị trường học Đồng Nai cũng đã gửi tặng 2 ngàn bộ sách giáo khoa mới cho học sinh 4 tỉnh nói trên.

Tin và ảnh: Công Nghĩa

Tin xem nhiều