Báo Đồng Nai điện tử
En

Khởi tố đối tượng chống lại tổ tuần tra cảnh sát giao thông

11:11, 28/11/2020

(ĐN) - Ngày 27-11, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Biên Hòa đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam hai tháng đối với Chế Văn Bò (42 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Tháp) để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ. 

 

(ĐN) - Ngày 27-11, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Biên Hòa đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam hai tháng đối với Chế Văn Bò (42 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Tháp) để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ. Các quyết định và lệnh nói trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn.

Lực lượng công an khống chế đối tượng Chế Văn Bò về trụ sở làm việc
Lực lượng công an khống chế đối tượng Chế Văn Bò về trụ sở làm việc

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 8 giờ 30 ngày 20-11, Tổ tuần tra của Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Đồng Nai gồm bốn cán bộ, chiến sĩ thực hiện tuần tra trên quốc lộ 1A, khu vực đầu cầu Đồng Nai. Khi phát hiện xe ô-tô tải ben biển số: 51C-948.52 do Bò điều khiển lưu thông theo hướng TP.Biên Hòa đi TP.Hồ Chí Minh có dấu hiệu quá tải nên Tổ tuần tra ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra.

Tuy nhiên, Bò không chấp hành mà còn tăng ga đâm thẳng vào Tổ tuần tra, rồi lái xe bỏ chạy hướng về TP Hồ Chí Minh. Thấy vậy, lực lượng CSGT đã dùng xe ô-tô đặc chủng Biển số: 60A-001.05 truy đuổi và Bò tiếp tục lái xe tải lạng lách rồi đâm vào xe của lực lượng công an. Lúc này, Tổ tuần tra Phòng CSGT Công an tỉnh đã phối hợp với lực lượng Đội CSGT Rạch Chiếc, Phòng CSGT Công an TP Hồ Chí Minh để ngăn chặn.

Chế Văn Bò điều khiển xe ben biển số: 51C-948.52 chạy lạng lách trên đường, bất chấp hiệu lệnh dựng xe của CSGT
Chế Văn Bò điều khiển xe ben biển số: 51C-948.52 chạy lạng lách trên đường, bất chấp hiệu lệnh dựng xe của CSGT

Khi xe đến khu vực cầu vượt Tân Vạn, lực lượng công an đã chặn được chiếc xe và tạm giữ đối tượng cùng phương tiện để phục vụ điều tra. Riêng xe ô-tô của Tổ tuần tra CSGT Công an tỉnh Đồng Nai bị hư hỏng một phần do xe tải ben húc vào trong quá trình lạng lách.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu, Chế Văn Bò khai, do xe chở quá tải nên khi thấy lực lượng CSGT ra hiệu lệnh dừng xe đã không chấp hành mà cố tình chạy thoát. Qua kiểm tra và cân xe cho kết quả, chiếc xe tải chở hàng hóa vượt quá tải trọng 53%.

Anh Quân

Tin xem nhiều