Báo Đồng Nai điện tử
En

Nhiều cơ quan, đơn vị tiếp tục đóng góp, ủng hộ đồng bào miền Trung

07:10, 30/10/2020

(ĐN)- Chiều 30-10, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã tổ chức lễ tiếp nhận ủng hộ của các cơ quan, đơn vị nhằm giúp đỡ đồng bào miền Trung khắc phục thiệt hại do bão, lũ gây ra.

(ĐN)- Chiều 30-10, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã tổ chức lễ tiếp nhận ủng hộ của Công ty TNHH Nhựa và hóa chất TPC Vina (ủng hộ 100 triệu đồng); Công ty TNHH MTV Phương Thu Trang (10 triệu đồng) và Công ty CP Nông súc sản Đồng Nai (trao tặng 2 đợt trên 73 triệu đồng)... nhằm giúp đỡ đồng bào miền Trung khắc phục thiệt hại do bão, lũ gây ra.

Đại diện công ty TNHH Nhựa và hóa chất TPC Vina trao tặng tiền ủng hộ đồng bào lũ lụt miền Trung
Đại diện công ty TNHH Nhựa và hóa chất TPC Vina trao tặng tiền ủng hộ đồng bào lũ lụt miền Trung (ảnh: Ng.Hà)

Tại lễ tiếp nhận, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đào Văn Phước trân trọng cám ơn những đóng góp quý báu của cán bộ, nhân viên, người lao động các doanh nghiệp. Đồng thời mong muốn, các công ty sản xuất kinh doanh phát triển, chăm lo tốt đời sống mọi mặt người lao động và tiếp tục đóng góp tích cực vào các hoạt động thiện nguyện trên địa bàn.

* Đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Quân khu 7 do thiếu tướng Nguyễn Trường Thắng, Phó tư lệnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, trao tặng gần 2 tỷ đồng ủng hộ đồng bào các tỉnh miền Trung và lực lượng vũ trang (LLVT) Quân khu 4 bị ảnh hưởng bão, lũ. Cùng tham gia đoàn công tác có các đơn vị thuộc Quân khu 7 và các nhà tài trợ.

Trong đó, đoàn đã trao tặng kinh phí hỗ trợ gần 2 tỷ đồng cho các đơn vị: Bộ Tư lệnh Quân khu 4, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Bình, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Bình và UBND TP.Đồng Hới, xã Bảo Ninh (TP.Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình).

Thay mặt Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 7, thiếu tướng Nguyễn Trường Thắng chia sẻ với những thiệt hại mà đồng bào, cán bộ, chiến sĩ LLVT Quân khu 4 phải chịu do ảnh hưởng từ bão, lũ gây ra. Phó tư lệnh Quân khu 7 cũng bày tỏ tin tưởng, với truyền thống anh hùng và đoàn kết gắn bó máu thịt quân dân, LLVT Quân khu 4 tiếp tục cùng cấp ủy, chính quyền các tỉnh miền Trung, trong đó có tỉnh Quảng Bình sớm khắc phục hậu quả sau bão, lũ, ổn định cuộc sống cho người dân.

Sáng cùng ngày, đoàn đến đặt vòng hoa, dâng hương viếng Nhà tưởng niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp; thăm, chia buồn và dâng hương thiếu tướng Nguyễn Văn Man, Phó tư lệnh Quân khu 4 đã hy sinh trong thời gian thực hiện nhiệm vụ cứu nạn, cứu hộ tại công trình thủy điện Rào Trăng 3; thăm, trao quà hỗ trợ các gia đình bị thiệt hại nặng do bão, lũ tại xã Lộc Thủy, H.Lệ Thủy và xã Hàm Ninh, H.Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình với số tiền 500 triệu đồng.

* Hưởng ứng cuộc vận động của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh về việc ủng hộ đồng bào Miền Trung đang bị ảnh hưởng do thiên tai, lũ lụt, mới đây Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh đã phát động và được cán bộ công chức, viên chức, người lao động của cơ quan hưởng ứng đóng góp ủng hộ được 12 triệu đồng. Toàn bộ số trên sẽ được chuyển về Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh để gửi đến đồng bào các tỉnh miền Trung.

Cán bộ Công đoàn, đoàn viên cơ quan Liên đoàn Lao động tỉnh quyên góp ủng hộ người dân Miền Trung bị thiệt hại do lũ lụt
Cán bộ Công đoàn, đoàn viên cơ quan Liên đoàn Lao động tỉnh quyên góp ủng hộ người dân Miền Trung bị thiệt hại do lũ lụt (Ảnh: Lan Mai)

Trước đó, LĐLĐ tỉnh đã gửi văn bản đến các cấp Công đoàn trong tỉnh về đẩy mạnh công tác tuyên truyền và vận động đoàn viên, người lao động chung tay quyên góp hướng về miền Trung và đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của cán bộ Công đoàn cơ sở, cộng đồng doanh nghiệp, đoàn viên và người lao động trên địa bàn tỉnh.

* Tối 29-10, UBND xã Thanh Sơn (H.Định Quán) tổ chức đêm diễn văn nghệ gây quỹ ủng hộ đồng bào miền Trung bị thiệt hại do bão, lũ gây nên. Kết thúc buổi văn nghệ, Ban tổ chức thu được gần 160 triệu đồng. Số tiền này được chuyển về cho cơ quan chức năng của huyện nhằm ủng hộ đồng bào miền Trung. Đây là tình cảm, tấm lòng của người dân xã vùng sâu, vùng xa Thanh Sơn hướng về miền Trung ruột thịt. 

N.Hà - N.Hoàng - L.Mai - V.Tuấn

 

Tin xem nhiều