Báo Đồng Nai điện tử
En

Lấy mẫu xét nghiệm cho 283 công dân nhập cảnh từ Australia

03:10, 30/10/2020

(ĐN) - Ngày 30-10, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh đã tiến hành lấy mẫu bệnh phẩm, làm xét nghiệm virus SARS-CoV-2 cho 283 công dân Việt Nam nhập cảnh từ Australia, hiện đang cách ly tại Trường cao đẳng Cảnh sát Nhân dân II (xã An Phước, H.Long Thành).

 

(ĐN) - Ngày 30-10, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh đã tiến hành lấy mẫu bệnh phẩm, làm xét nghiệm virus SARS-CoV-2 cho 283 công dân Việt Nam nhập cảnh từ Australia, hiện đang cách ly tại Trường cao đẳng Cảnh sát Nhân dân II (xã An Phước, H.Long Thành).

Nhân viên y tế lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm SARS-CoV-2 cho các công dân tại khu cách ly.
Nhân viên y tế lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm SARS-CoV-2 cho các công dân tại khu cách ly.

Theo đó, đêm 29-10, những công dân này đáp xuống sân bay Tân Sơn Nhất trên chuyến bay VN5780. Sau khi làm các thủ tục cần thiết, lúc 1 giờ 30 phút sáng 30-10, những công dân này di chuyển trên xe ô tô về khu cách ly Trường cao đẳng Cảnh sát Nhân dân II. Đến 4 giờ 30 phút sáng cùng ngày, các lực lượng chức năng đã hoàn thành việc tiếp nhận, phân bổ các công dân về từng phòng. Trong số 283 công dân lần này có 140 nam, 143 nữ, trong đó có 6 trẻ em và 57 người già.

Sau khi có kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 lần thứ nhất, những trường hợp nào có kết quả dương tính với SARS-CoV-2 sẽ ngay lập tức được chuyển vào Bệnh viện Phổi Đồng Nai để theo dõi, điều trị. Theo kế hoạch, đến ngày thứ 13 của đợt cách ly, những công dân này sẽ tiếp tục được lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 lần thứ 2. Nếu có kết quả âm tính sẽ được cơ quan chức năng cấp giấy chứng nhận âm tính với SARS-CoV-2 và trở về địa phương, nơi cư trú.

Hạnh Dung

Tin xem nhiều