Báo Đồng Nai điện tử
En

Tin tức nổi bật trên Báo Đồng Nai ra ngày 10-9-2020

09:09, 09/09/2020

Những băn khoăn từ chương trình giáo dục thường xuyên cấp THPT kết hợp dạy nghề; Đồng Nai ưu tiên phát triển dự án thương mại dịch vụ trong quy hoạch đất; các đơn vị nỗ lực kết nối việc làm cho người lao động; phóng sự truyền hình về thí sinh thủ khoa khối B của Đồng Nai… là những nội dung nổi bật trên Báo Đồng Nai số 4003 ra ngày 10-9-2020 và website Báo Đồng Nai Online.

Bìa số báo ra ngày 10-9
Bìa số báo ra ngày 10-9

Những băn khoăn từ chương trình giáo dục thường xuyên cấp THPT kết hợp dạy nghề; Đồng Nai ưu tiên phát triển dự án thương mại dịch vụ trong quy hoạch đất; các đơn vị nỗ lực kết nối việc làm cho người lao động; phóng sự truyền hình về thí sinh thủ khoa khối B của Đồng Nai… là những nội dung nổi bật trên Báo Đồng Nai số 4003 ra ngày 10-9-2020 và website Báo Đồng Nai Online.

* Chương trình giáo dục thường xuyên cấp THPT kết hợp với dạy nghề: Còn nhiều băn khoăn

Theo chủ trương của Bộ GD-ĐT, kể từ năm học 2020-2021, việc dạy văn hóa trong các trường nghề phải có sự phối hợp với trung tâm giáo dục thường xuyên (GDTX). Điều này được cho là sẽ tạo thuận lợi trong việc dạy chương trình văn hóa kết hợp với dạy nghề. Tuy nhiên, chủ trương này đang khiến các trường nghề và cả các trung tâm GDTX trên địa bàn tỉnh băn khoăn.

* Ưu tiên phát triển dự án thương mại dịch vụ trong quy hoạch đất

Trong quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2016-2020 của Đồng Nai được Chính phủ phê duyệt thì tỉnh được chuyển đổi gần 1,6 ngàn ha các loại đất sang đất thương mại dịch vụ. Mục tiêu là để phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập và tạo việc làm cho nhiều người dân trên địa bàn tỉnh.

* Hiệu quả từ cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh

Thời gian qua, MTTQ các cấp trong tỉnh đã huy động sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện hiệu quả cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Cuộc vận động đã huy động sức mạnh, phát huy tính chủ động, sáng tạo, nội lực và tinh thần tự quản của người dân, góp phần tích cực phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh trên địa bàn.

* Nỗ lực kết nối việc làm cho người lao động

Trước những tác động của dịch Covid-19, nhiều người lao động bị giảm thu nhập, thậm chí mất việc làm. Trong bối cảnh này, Trung tâm Dịch vụ việc làm Đồng Nai và các cấp Công đoàn đã và đang tích cực hỗ trợ bằng cách liên kết các đơn vị tuyển dụng, giúp người lao động có việc làm và thu nhập để trang trải cuộc sống.

* Hậu quả của hành vi chứa chấp, tiêu thụ đồ gian

Theo Bộ luật Hình sự năm 2015, được sửa đổi, bổ sung năm 2017 thì người nào không hứa hẹn trước mà chứa chấp, tiêu thụ tài sản biết rõ là do người khác phạm tội mà có thì sẽ bị xử lý hình sự. Ngược lại, việc chứa chấp, tiêu thụ tài sản mà không biết đó là tài sản do người khác phạm tội mà có thì đó chỉ là giao dịch dân sự.

* Chất lượng thực phẩm bán online còn bỏ ngỏ

Xu hướng mua hàng qua internet, mạng xã hội ngày càng tăng, đặc biệt là dân văn phòng. “Chợ” thực phẩm online trên mạng vì thế cũng phát triển mạnh mẽ. Người mua có thể tìm bất cứ loại thực phẩm, món ăn nào mình thích, chỉ cần một vài thao tác đơn giản trên các ứng dụng của điện thoại thông minh, đồ ăn sẽ được “ship” về tận nhà. Tuy nhiên, đi kèm với tiện ích là không ít rủi ro.

* Phóng sự truyền hình: “Bí quyết” trở thành thủ khoa toàn quốc (xem tại ĐÂY)

29,8 là tổng điểm 3 môn thi khối B của em Đồng Hải Huy, con trai một bác sĩ làm việc tại BVĐK Đồng Nai, học sinh lớp 12A3 Trường THCS -PTTH Nguyễn Khuyến (cơ sở ở Bình Dương). Kết quả này giúp Huy trở thành 1 trong 4 thủ khoa khối B toàn quốc kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020. Năm nay, Đồng Nai có 2 thủ khoa khối B toàn quốc.

Cùng nhiều thông tin đặc sắc, thiết thực khác...

BĐN

Tin xem nhiều