Báo Đồng Nai điện tử
En

Lễ Vu lan báo hiếu 2020: Nghiêm trang, đơn giản, tiết kiệm

03:09, 01/09/2020

(ĐN) - Hòa thượng Thích Giác Quang, Phó trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh cho biết, sáng mai, 2-9, tức 15-7 (âm lịch), các chùa, tự viện trên địa bàn tỉnh tổ chức lễ Vu lan báo hiếu 2020 (Phật lịch 2564).

(ĐN) - Hòa thượng Thích Giác Quang, Phó trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh cho biết, sáng mai, 2-9, tức 15-7 (âm lịch), các chùa, tự viện trên địa bàn tỉnh sẽ tổ chức lễ Vu lan báo hiếu 2020 (Phật lịch 2564). Nổi bật trong buổi lễ này là nghi thức Bông hồng cài áo (cài bông hồng đỏ cho những ai còn mẹ và bông trắng cho những ai mất mẹ) nhằm nhắc nhở về lòng hiếu thảo và tình người.

Các chư tôn, đức tăng ni tham dự lễ Mãn hạ tại Chùa Tỉnh hội ngày 11-7 (âm lịch)
Các chư tôn, đức tăng ni tham dự lễ Mãn hạ tại Chùa Tỉnh hội ngày 11-7 (âm lịch)

Từ ngày mùng 8 đến ngày 15-7 (âm lịch), tùy tình hình, điều kiện, các chùa, tự viện ở các địa phương trong tỉnh cũng đã tổ chức lễ Vu lan báo hiếu. Theo Hòa thượng Thích Giác Quang, thực hiện công văn chỉ đạo của UBND tỉnh về việc thực hiện các biện pháp phòng dịch Covid-19 trong tình hình mới và công văn của Hội động trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam về lễ Vu lan báo hiếu 2020 (Phật lịch 2564) trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh cũng đã có văn bản gửi Giáo hội Phật giáo các huyện, thành phố và các cơ sở tự viện trong tỉnh.

Văn bản nêu rõ, các hoạt động, sinh hoạt tôn giáo được trở lại bình thường, trong đó bao gồm lễ Vu lan báo hiếu Phật lịch 2564 nhưng phải thực hiện nghiêm các biện pháp phòng dịch bệnh Covid-19 đúng tinh thần chỉ đạo của tỉnh và của Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Bên cạnh đó, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh chủ trương tổ chức lễ Vu lan trang nghiêm, đơn giản, tiết kiệm và đảm bảo thực hiện nghiêm túc các biện pháp chống dịch bệnh. Tại Chùa Tỉnh hội, vào ngày 11-7 đã diễn ra lễ Mãn hạ với tinh thần nghiêm trang, tiết kiệm, hạn chế tập trung đông người và đảm bảo nghiêm các biện pháp phòng dịch bệnh Covid-19.

Trước đó, Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam cũng đã gửi văn bản tới Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam các tỉnh, thành phố; các chùa, các cơ sở tự viện trong cả nước về khóa lễ Vu lan báo hiếu 2020 (Phật lịch 2564) trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19.

 Lễ Vu Lan 2019 tại Quan âm tu viện
Lễ Vu Lan 2019 tại Quan âm tu viện (ảnh tư liệu)

Trong văn bản này, Giáo hội yêu cầu tăng ni các chùa, cơ sở tự viện vận dụng sáng tạo các hình thức tổ chức, vừa đảm bảo an toàn trong phòng, chống dịch bệnh, vừa đáp ứng nhu cầu phục vụ tín ngưỡng tâm linh cho nhân dân, đồng bào phật tử trong mùa tri ân, báo hiếu. Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam các cấp căn cứ vào thực tế tình hình dịch bệnh tại địa phương mình để có những chỉ đạo các chùa, cơ sở tự viện trong việc tổ chức đại lễ Vu lan báo hiếu cho phù hợp. Giáo hội khuyến nghị các chùa, cơ sở tự viện nên tăng cường các khóa lễ Vu lan bằng hình thức trực tuyến. Việc đăng ký cầu siêu cho Cửu huyền thất tổ cũng được khuyến nghị nên thực hiện qua các ứng dụng trực tuyến trên các trang mạng của Giáo hội.

Giáo hội kêu gọi tăng ni, phật tử thể hiện tinh thần tri ân, báo hiếu trong mùa Vu lan năm nay bằng việc tiếp tục ủng hộ quỹ phòng, chống dịch bệnh Covid-19, cứu trợ các hoàn cảnh khó khăn, các đối tượng yếu thế trong xã hội bị ảnh hưởng do dịch bệnh.

Thảo Lâm

Tin xem nhiều