Báo Đồng Nai điện tử
En

Triển khai Chỉ thị của Bộ Chính trị về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống ma túy

06:07, 09/07/2020

(ĐN)- Ngày 9-7, Ban bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai Chỉ thị số 36 của Bộ Chính trị về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy...

(ĐN)- Ngày 9-7, Ban bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 21-TC/TW ngày 26-3-2008 của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trong tình hình mới và triển khai Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 16-8-2019 của Bộ Chính trị về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy.

Đồng chí Trần Quốc Vượng phát biểu tại hội nghị trực tuyến
Đồng chí Trần Quốc Vượng phát biểu tại hội nghị trực tuyến

Các đồng chí: Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương; Vũ Đức Đam, Phó thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và tệ nạn ma túy, mại dâm đồng chủ trì hội nghị. Đồng chí Quản Minh Cường, Phó bí thư Tỉnh ủy tham dự và chủ trì hội nghị tại điểm cầu Đồng Nai.

Theo báo cáo của Bộ Công an, tình hình tội phạm ma túy ngày càng diễn biến phức tạp, manh động, với nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi. Trong đó, tình hình mua bán, vận chuyên ma túy, nhất là ma túy tổng hợp dạng “đá” tăng mạnh. Số lượng ma túy tổng hợp thu giữ trong năm 2018 tăng gấp 30 lần so với năm 2008. Đáng chú ý là thời gian qua, ngành công an đã phát hiện hơn 20 vụ sản xuất ma túy tổng hợp tại nhiều địa phương (trong đó có tỉnh Đồng Nai). Số người nghiện ma túy trên toàn quốc năm 2018 có hơn 225 ngàn người (tăng 30% so với năm 2008).

Qua 10 năm thực hiện Chỉ thị 21, các cấp ủy đã chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền hướng về cơ sở với khoảng 20 triệu lượt người tham gia; tổ chức hơn 31 ngàn phiên tòa lưu động về tội phạm ma túy để tuyên truyền, giáo dục. Lực lượng chức năng cũng đã phát hiện, bắt giữ hơn 200 ngàn vụ trên 300 ngàn đối tượng tội phạm về ma túy, thu giữ hơn 7 tấn heroin, 850 kg thuốc phiện, hơn 3 tấn và trên 4 triệu viên ma túy tổng hợp.

 Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Đồng Nai
Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Đồng Nai

Tại địa bàn Đồng Nai, trong 10 năm qua, công tác đấu tranh, phòng ngừa tội phạm ma túy cũng được chú trọng thực hiện. Qua công tác đấu tranh đã có hơn 3.800 vụ, hơn 10 ngàn đối tượng ma túy bị bắt, xử lý, thu hàng chục kg ma túy tổng hợp…

Bộ Chính trị xác định, tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy vẫn diễn biến hết sức phức tạp, ma túy thẩm lậu từ nước ngoài vào trong nước rất lớn, song chưa được ngăn chặn từ khu vực biên giới. Nước ta đứng trước nguy cơ trở thành địa bàn trung chuyển ma túy quốc tế. Vì vậy, việc Bộ Chính trị ra Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 16-8-2019 là để kịp thời bổ sung những điểm mới trong công tác phòng, chống tội phạm ma túy. Trong đó, đặt trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các địa phương, nhất là người đứng đầu phải thấy được vai trò trách nhiệm để lãnh đạo, chỉ đạo.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Trần Quốc Vượng cho rằng, qua 10 năm thực hiện Chỉ thị 21 của Bộ Chính trị công tác phòng, chống tội phạm ma túy đã đạt được những kết quả quan trọng. Tuy nhiên, trên thực tế, tội phạm ma túy đã và đang có những tác động tiêu cực đến mọi mặt đời sống xã hội. Ma túy từ chỗ chỉ tính bằng bánh, ki-lô-gam đến nay đã phải tính bằng tấn. Nhiều địa phương, án ma túy chiếm phần lớn số vụ án hình sự; nhiều đối tượng bị tử hình là tội phạm ma túy. Bên cạnh đó, tình trạng người nghiện ma túy cũng diễn biến rất phức tạp.

Đồng chí Trần Quốc Vượng yêu cầu các cấp ủy, chính quyền địa phương phải phát huy tinh thần trách nhiệm, tiếp tục quán triệt đến cán bộ, đảng viên nhận thức đầy đủ các nội dung của Chỉ thị 36 để ngăn chặn tội phạm ma túy ngay từ cơ sở.

Tin và ảnh: Trần Danh

Tin xem nhiều