Báo Đồng Nai điện tử
En

Miễn nhiệm 2 đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021

05:07, 09/07/2020

(ĐN)- Chiều 9-7, kỳ họp thứ 16 HĐND tỉnh tiếp tục thảo luận tại hội trường về các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2020 và tiến hành miễn nhiệm đại biểu HĐND tỉnh khóa IX.

(ĐN)- Chiều 9-7, kỳ họp thứ 16 HĐND tỉnh khóa IX tiếp tục thảo luận tại hội trường về các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2020 và tiến hành miễn nhiệm đại biểu HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Nguyễn Văn Nải và ông Nguyễn Văn Kim do đến tuổi nghỉ hưu.

Đại biểu biểu quyết miễn nhiệm chức danh đại biểu HĐND tỉnh khóa IX đối với đồng chí Nguyễn Văn Nải. Ảnh: Công Nghĩa
Đại biểu biểu quyết miễn nhiệm chức danh đại biểu HĐND tỉnh khóa IX đối với đồng chí Nguyễn Văn Nải. Ảnh: Công Nghĩa

Tại phiên thảo luận, lãnh đạo các sở, ngành liên quan đã trình bày nhiều giải pháp nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế đạt mục tiêu đề ra trong 6 tháng cuối năm và cả năm 2020. Đồng thời, thông tin về tiến độ thực hiện 2 dự án trọng điểm quốc gia của tỉnh là dự án Cảng Hàng không quốc tế Long Thành và cao tốc Phan Thiết – Dầu Giây.

Phó chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Ngọc Tuấn nhấn mạnh, ngoài việc đề ra các nhóm giải pháp để phát triển kinh tế - xã hội, các cấp, các ngành cần phải quyết tâm cao, nỗ lực lớn, phân công, phân nhiệm cụ thể. Bên cạnh đó, cần phải tạo được sự đồng thuận cao từ phía người dân cũng như doanh nghiệp trong tỉnh.

Riêng đối với 2 dự án trọng điểm của tỉnh, quá trình tổ chức triển khai thực hiện phải thận trọng, chặt chẽ, phải dựa vào quy định của pháp luật trên cơ sở tháo gỡ những khó khăn. Qua đó, thực hiện kịp tiến độ đã đề ra.

Sáng mai 10-7, các đại biểu bước vào ngày làm việc cuối cùng của kỳ họp.

Hạnh Dung

Tin xem nhiều