Báo Đồng Nai điện tử
En

Tăng cường hoạt động giao lưu văn hóa, hữu nghị Việt - Lào

02:06, 26/06/2020

(ĐN)- Ngày 26-6, tại Trung tâm hội nghị Golden Lotus đã diễn ra Đại hội Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào tỉnh Đồng Nai lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025.

(ĐN)- Ngày 26-6, tại Trung tâm hội nghị Golden Lotus đã diễn ra Đại hội Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào tỉnh Đồng Nai lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hòa Hiệp trao bằng khen của UBND tỉnh cho các cá nhân và tập thể
Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hòa Hiệp trao bằng khen của UBND tỉnh cho các cá nhân và tập thể

Đến dự có Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hòa Hiệp; Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký Trung ương Hội Hữu nghị Việt Nam – Lào Nguyễn Văn Mỹ; Tổng lãnh sự Lào tại TP.HCM Phimpha Keomixay, cùng đại diện các sở, ban ngành của tỉnh và 150 đại biểu chính thức đại diện cho 1.515 hội viên trong toàn tỉnh.

Báo cáo tại đại hội, ông Đỗ Đăng Tước, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào tỉnh Đồng Nai khóa II cho biết, trong nhiệm kỳ qua, Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào của tỉnh đã tập trung phát triển hội viên và tổ chức hội. Qua đó, đã có 2 liên chi hội, 17 chi hội được thành lập, nâng tổng số tổ chức cơ sở của Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào tỉnh lên 30 chi hội, 2 liên chi hộiơ kết nạp 19 sinh viên Lào đang học tập tại Trường đại học Công nghệ Đồng Nai làm hội viên danh dự.

Cùng với đó, Hội còn chú trọng tổ chức các hoạt động giao lưu, gắn kết góp phần củng cố mối quan hệ hữu nghị, tình đoàn kết Việt Nam - Lào. Thăm, động viên và tặng quà, học bổng cho sinh viên Lào đang học tập tại tỉnh các dịp lễ, tết. Ngoài ra, Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào tỉnh cũng tổ chức các đoàn thăm, trao tặng quà, khám chữa bệnh cho người dân tại tỉnh Xieng Khuang, Champasak.

Đặc biệt, trong nhiệm kỳ vừa qua, nhiều ấn phẩm ca ngợi mối quan hệ Việt – Lào đã được các cấp hội, hội viên trong tỉnh thực hiện, như: năm 2018, CLB Thơ ca Việt - Lào với khoảng 30 thành viên được thành lập, xuất bản được 4 tập thơ với tên gọi Thắm tình hữu nghị Việt - Lào

Ban chấp hành Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào tỉnh Đồng Nai khóa III ra mắt.
Ban chấp hành Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào tỉnh Đồng Nai khóa III ra mắt.

Phát biểu tại đại hội, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hòa Hiệp nhấn mạnh, trong nhiệm kỳ tới, Hội Hữu nghị Việt Nam – Lào tỉnh cần bám sát vào các sự kiện trọng đại trong quan hệ ngoại giao giữa 2 nước, điều kiện cụ thể của địa phương để tổ chức hoạt động giao lưu văn hóa, hữu nghị với các tổ chức nhân dân của Lào. Củng cố và xây dựng các chi hội, liên chi hội trong sạch vững mạnh, hoạt động hiệu quả. Đẩy mạnh tuyên truyền, giới thiệu thông tin cho các tầng lớp nhân dân trong tỉnh, nhất là thế hệ trẻ về lịch sử, đất nước, con người, nền văn hóa, sự phát triển, mối quan hệ gắn bó giữa nhân dân hai nước. Vận động quần chúng nhân dân tham gia và đóng góp vào các hoạt động của Hội…

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào tỉnh Đồng Nai khóa III, nhiệm kỳ 2020 - 2025 với 23 thành viên. Ông Đỗ Đăng Tước tiếp tục tái đắc cử chức Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào tỉnh Đồng Nai khóa III.

Dịp này, 14 cá nhân và tập thể được nhận bằng khen của Trung ương Hội Hữu nghị Việt Nam – Lào và UBND tỉnh.

Võ Tuyên

Tin xem nhiều