Báo Đồng Nai điện tử
En

Tin tức nổi bật trên Báo Đồng Nai ra ngày 7-4-2020

10:04, 06/04/2020

Tập trung hỗ trợ những người gặp khó khăn do dịch Covid-19; chặng đường 20 năm của phong trào Hiến máu tình nguyện tại Đồng Nai; Bảo hiểm xã hội tỉnh tiếp nhận hồ sơ trực tuyến; phóng sự truyền hình về doanh nghiệp dịch vụ giải trí mùa dịch Covid-19… là những nội dung nổi bật trên Báo Đồng Nai số 3849 ra ngày 7-4-2020 và website Báo Đồng Nai Online.

Bìa số báo ra ngày 7-4-2020
Bìa số báo ra ngày 7-4-2020

Tập trung hỗ trợ những người gặp khó khăn do dịch Covid-19; chặng đường 20 năm của phong trào Hiến máu tình nguyện tại Đồng Nai; Bảo hiểm xã hội tỉnh tiếp nhận hồ sơ trực tuyến; phóng sự truyền hình về doanh nghiệp dịch vụ giải trí mùa dịch Covid-19… là những nội dung nổi bật trên Báo Đồng Nai số 3849 ra ngày 7-4-2020 và website Báo Đồng Nai Online.

* Phòng, chống dịch Covid-19: Kịp thời hỗ trợ người dân gặp khó khăn

Đại dịch Covid-19 bùng phát đã gây ra không ít hệ lụy đối với sức khỏe, việc làm, thu nhập của người dân trên cả nước, nhất là những đối tượng yếu thế trong xã hội. Để không ai bị bỏ lại phía sau trong “cuộc chiến” chống lại dịch bệnh Covid-19, Chính phủ sẽ sớm triển khai gói hỗ trợ chưa từng có tiền lệ cho hàng triệu người dân gặp khó khăn do dịch bệnh gây ra trong cả nước.

* Chương trình OCOP: Sức bật phát triển sản xuất

Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) là giải pháp rất quan trọng để thực hiện nhóm tiêu chí “kinh tế và tổ chức sản xuất” trong xây dựng nông thôn mới (NTM) của Đồng Nai. Chính vì vậy, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Phú Cường đã nhấn mạnh, chương trình OCOP là bước tiếp theo để tăng thu nhập cho người dân trong xây dựng NTM nên cần sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị.

* “Hậu kiểm” thành lập doanh nghiệp

Đầu năm 2020, chuyện một doanh nghiệp (DN) đăng ký thành lập với số vốn lên tới 144 ngàn tỷ đồng ở Hà Nội, gấp nhiều lần vốn điều lệ của các tập đoàn kinh tế lớn nhất Việt Nam đã làm xôn xao dư luận. Câu chuyện gợi lên vấn đề quản lý DN sau thành lập để có được đội ngũ DN nhiều nhưng đảm bảo chất lượng.

* Nối dài hành trình tình nguyện vì cộng đồng

Năm 2020, cùng với cả nước, phong trào Hiến máu tình nguyện ở Đồng Nai đã trải qua một hành trình dài của tinh thần tình nguyện vì cộng đồng. Trong chặng đường đó, Đồng Nai đã trở thành một trong những địa phương đi đầu trong phong trào Hiến máu tình nguyện của cả nước. Nhiều cá nhân, gia đình trong tỉnh trở thành những điển hình của phong trào hiến máu toàn quốc.

* Hiểu đúng về cách ly y tế tập trung

Nhanh chóng điều tra, phát hiện, khoanh vùng, cách ly để dập dịch sớm là phương châm trong phòng, chống dịch Covid-19 tại Việt Nam. BS CKII Bạch Thái Bình, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh cho biết, cán bộ y tế và người dân trong tỉnh cần hiểu đúng và thực hiện chính xác những nội dung liên quan đến cách ly y tế để đảm bảo hiệu quả cao trong phòng, chống dịch bệnh.

* Bảo hiểm xã hội tỉnh: Triển khai tiếp nhận hồ sơ trực tuyến

Nhằm tạo thuận lợi trong giải quyết thủ tục nhận lương hưu, bảo hiểm thất nghiệp, cấp đổi thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho người dân, nhất là trong thời gian thực hiện cách ly xã hội, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh đã đẩy mạnh triển khai tiếp nhận hồ sơ trực tuyến; trả lương hưu và trợ cấp BHXH qua tài khoản cá nhân.

* Phóng sự truyền hình: Dịch vụ giải trí "cầm hơi" chờ hết dịch COVID-19 (xem tại ĐÂY)

Theo nghiên cứu mới đây của Đại học Kinh tế Quốc dân, nếu COVID-19 kết thúc ở tháng 6-2020, sẽ có đến hơn 32% số doanh nghiệp phải tạm dừng hoạt động và hơn 6% doanh nghiệp phá sản. Trong đó, dịch vụ giải trí thuộc nhóm bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Phóng sự ghi nhận ý kiến của một chủ doanh nghiệp tại phường Trảng Dài (TP.Biên Hòa) sau gần 3 tháng đóng cửa vì dịch COVID-19.

Cùng nhiều thông tin đặc sắc, thiết thực khác...

BĐN

Tin xem nhiều