Báo Đồng Nai điện tử
En

Nợ tiền cá độ, nhân viên vào công ty nơi mình làm việc để cướp

09:04, 06/04/2020

(ĐN)- Ngày 6-4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Biên Hòa đang tạm giữ hình sự Đoàn Vũ Mạnh (28 tuổi, ngụ TP.Biên Hòa) - nhân viên của một công ty chuyên giao hàng ở KCN Biên Hòa 1 - nghi can thực hiện vụ cướp tài sản tại chính công ty này.

Đoàn Vũ Mạnh sau khi bị cơ quan công an bắt giữ. (Ảnh: CTV)
Đoàn Vũ Mạnh bị cơ quan công an bắt giữ (Ảnh: CTV)

(ĐN)- Ngày 6-4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Biên Hòa đang tạm giữ hình sự Đoàn Vũ Mạnh (28 tuổi, ngụ TP.Biên Hòa) - nhân viên của một công ty chuyên giao hàng ở KCN Biên Hòa 1 - nghi can thực hiện vụ cướp tài sản tại chính công ty này.

Theo thông tin ban đầu, do nợ tiền cá độ bóng đá nên Mạnh nảy sinh ý định vào công ty nơi mình đang làm việc để cướp tài sản. Sau khi đã chuẩn bị đầy đủ các dụng cụ, gồm: một con dao Thái Lan, bao tay, khăn bịt mặt, áo khoác…, vào lúc 19 giờ, ngày 4-4, Mạnh đến công ty để thực hiện kế hoạch.

Thế nhưng, khi vào cổng công ty, thấy Mạnh bịt kín mặt, ông Đ.S.H (47 tuổi, bảo vệ đang trực tại cổng) không nhận ra nên hỏi Mạnh đi đâu. Thấy đối tượng không trả lời, ông H. nghi ngờ người lạ có ý đồ xấu nên lấy sẵn roi điện ra cầm trên tay. Lúc này, Mạnh dùng dao tấn công làm rơi roi điện trên tay ông H. rồi nhặt lấy xông vào khu vực nhà kho của công ty.

Tại đây, khi thấy chị T.V. (25 tuổi, nhân viên thu ngân của công ty), Mạnh dùng dao uy hiếp, buộc chị này phải chỉ chỗ cất tiền. Quá sợ hãi, chị V. chỉ nơi cất tiền và Mạnh đã lục lấy 600 triệu đồng. Tuy nhiên, khi đối tượng vừa ôm bọc tiền định tẩu thoát thì bị lực lượng bảo vệ của công ty vây bắt, giao cho công an.

Tại cơ quan điều tra, Mạnh đã thừa nhận hành vi của mình. Đối tượng khai, do xuất phát từ nợ nần, túng quẫn, nên đã nảy sinh ý định làm liều. Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra làm rõ.

T.Danh

 

Tin xem nhiều