Báo Đồng Nai điện tử
En

Triệt phá một tụ điểm ma túy, bắt giữ 26 đối tượng

05:02, 11/02/2020

(ĐN)- Ngày 11-2, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP.Biên Hòa phối hợp với lực lượng cảnh sát cơ động Công an tỉnh bắt tụ điểm mua bán ma túy tại KP.4, phường An Hòa thu hơn 100 tép heroin, cùng nhiều tang vật khác.

(ĐN)- Ngày 11-2, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP.Biên Hòa phối hợp với lực lượng cảnh sát cơ động Công an tỉnh triệt phá tụ điểm mua bán ma túy tại KP.4, phường An Hòa, thu giữ hơn 100 tép heroin, cùng nhiều tang vật khác.

Lương Thị Bích Chi và Lương Văn Nhân bị bắt giữ cùng tang vật
2 đối tượng: Lương Thị Bích Chi và Lương Văn Nhân bị bắt giữ cùng tang vật

Theo đó, khoảng 5 giờ 30 cùng ngày, hàng chục cán bộ trinh sát cùng lực lượng cảnh sát cơ động bất ngờ ập vào 4 ngôi nhà trên cùng một đường hẻm ở tổ 20, KP.4, phường An Hòa và bắt quả tang hàng chục đối tượng đang tụ tập ở khu vực này để mua bán ma túy. Tại đây, công an đã kịp thời khống chế, bắt giữ 26 đối tượng, thu hơn 100 tép heroin. Kiểm tra các căn nhà này, lực lượng công an cũng đã thu giữ 10 mã tấu, dao lê.

Theo lực lượng công an, tụ điểm ma túy này do Lương Thị Bích Chi và Lương Văn Nhân (đều ngụ tại địa phương) cầm đầu chuyên cung cấp ma túy cho các con nghiện trong khu vực. Đây là một địa điểm phức tạp về tệ nạn ma túy đã được công an địa phương theo dõi thời gian vừa qua. Các đối tượng mua bán thường ra vào bằng một con đường độc đạo phía sau khu nghĩa địa và thường xuyên có người cảnh giới nên rất khó để triệt phá. Việc lực lượng công an đã kịp thời bắt xử lý tụ điểm ma túy này được rất nhiều người dân địa phương hoan nghênh.

Ngoài việc phát hiện, bắt giữ các đối tượng và thu giữ ma túy, quá trình khám xét nhà của các đối tượng công an cũng đã thu giữ một số linh kiện, phụ tùng xe máy nghi là tài sản trong các vụ trộm cắp. Hiện lực lượng công an đang tiếp tục điều tra làm rõ các vụ việc này.

Tin, ảnh: Trần Danh

Tin xem nhiều