Báo Đồng Nai điện tử
En

Nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực mừng Đảng, mừng Xuân Canh Tý 2020

10:01, 20/01/2020

Chỉ còn ít ngày nữa là đến Tết Nguyên đán, khắp các địa phương đang tổ chức nhiều hoạt động để phục vụ người dân...

Chỉ còn ít ngày nữa là đến Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, khắp các địa phương trên địa bàn tỉnh tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao dịp trước, trong và sau Tết phục vụ người dân vui chơi, giải trí. Đặc biệt, ngay đêm giao thừa, một số địa phương tổ chức chương trình đón giao thừa, bắn pháo hoa mừng Đảng, mừng Xuân.   

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hòa Hiệp và các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khai mạc đường hoa Nguyễn Văn Trị, thành phố Biên Hòa
Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hòa Hiệp và các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khai mạc đường hoa Nguyễn Văn Trị, thành phố Biên Hòa. Ảnh: Huy Anh

Theo kế hoạch của Sở Văn hóa - thể thao và du lịch, các hoạt động sẽ kéo dài từ ngày 14-1 đến 3-2 (nhằm ngày 20 tháng Chạp đến mùng 10 Tết). Trong đó tập trung vào những ngày đầu năm mới với tâm điểm ở: Sân vận động Đồng Nai, Trung tâm hội nghị và tổ chức sự kiện tỉnh, đường hoa Xuân tại phố đi bộ Nguyễn Văn Trị (TP.Biên Hòa).

* Nhiều hoạt động đặc sắc

Ngoài điểm nhấn là đường hoa Xuân Canh Tý 2020, từ ngày 26 tháng Chạp đến mùng 9 Tết, tại phố đi bộ Nguyễn Văn Trị còn có nhiều chương trình nghệ thuật tổng hợp chào Xuân, tiêu biểu như: mùng 5 Tết diễn ra Liên hoan các nhóm nhảy hiện đại; mùng 6 Tết Liên hoan các nhóm tuyên truyền ca khúc cách mạng. Các khu vui chơi, khu đọc sách ngày Tết sẽ mở cửa hằng ngày phục vụ người dân và du khách tham quan.   

Lượng dự trữ hàng Tết lớn

Theo nhiều siêu thị, trung tâm thương mại lớn trên địa bàn tỉnh, lượng hàng hóa dự trữ, cung ứng vào dịp Tết năm nay tăng khoảng 10-25% so với cùng dịp năm ngoái, chủ yếu là hàng Việt chiếm ưu thế. Hầu hết các siêu thị, trung tâm thương mại đều có các chương trình ưu đãi, kích cầu mua sắm vào dịp này khi giảm giá sâu từ 15-45% đối với nhiều nhóm hàng Tết.

Theo kế hoạch, các siêu thị, trung tâm mua sắm sẽ nghỉ Tết vào trưa 30 Tết và hầu hết sẽ mở cửa lại từ mùng 2 đến mùng 4 Tết. Các chương trình giảm giá, khuyến mại cũng sẽ tiếp tục được áp dụng trong tháng đầu năm mới.    

Hải Quân

Tại Bảo tàng Đồng Nai trưng bày triển lãm chuyên đề Tự hào 70 năm truyền thống vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam. Triển lãm sẽ mở cửa phục vụ nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán và kéo dài đến hết ngày 30-3.

Trung tâm hội nghị và tổ chức sự kiện tỉnh đang diễn ra chợ hoa Xuân phục vụ nhu cầu tham quan, mua sắm hoa, cây kiểng của người dân và du khách đến ngày 24-1 (nhằm ngày 30 Tết).

Thư viện tỉnh sẽ trưng bày triển lãm Báo Xuân Canh Tý với hơn 600 báo, Tạp chí Xuân; hơn 100 ảnh tư liệu các loại và 500 đầu sách. Triển lãm diễn ra từ ngày 23 đến 31-1 (nhằm ngày 29 tháng Chạp đến mùng 7 Tết).

Trong đêm giao thừa 30 Tết sẽ diễn ra chương trình nghệ thuật đặc biệt và màn pháo hoa giao thừa mừng Đảng, mừng Xuân Canh Tý 2020 tại Sân vận động Đồng Nai. Chương trình sẽ kéo dài từ 20 giờ ngày 30 tháng Chạp đến 0 giờ mùng 1 Tết (ngày 25-1), với sự tham gia biểu diễn của các nghệ sĩ, diễn viên đến từ Nhà hát Nghệ thuật Đồng Nai và TP.Hồ Chí Minh. Chương trình hứa hẹn sẽ đem đến cho khán giả một không khí Xuân thật tưng bừng, rộn ràng chào đón năm mới.

Văn miếu Trấn Biên từ ngày 14-1 đến 30-1 tổ chức trưng bày hoa Tết chủ đề Mừng Xuân Canh Tý 2020. Sáng mùng 3 Tết, tại Nhà Bái đường sẽ diễn ra lễ Tết thầy. Đây là chương trình do Sở GD-ĐT, UBND TP.Biên Hòa và Trung tâm Văn miếu Trấn Biên phối hợp tổ chức thường niên nhằm nêu cao truyền thống “Tôn sư trọng đạo”, tôn vinh các thầy, cô giáo cũng như các học sinh, sinh viên đạt thành tích xuất sắc trong việc dạy và học. Ngoài ra, nhằm kỷ niệm Ngày Thơ Việt Nam vào tối 8-2 (Rằm tháng Giêng), tại Khuê Văn các sẽ diễn ra chương trình Đêm thơ Nguyên tiêu. Chương trình sẽ giới thiệu các tác phẩm thơ đặc sắc, giao lưu, trình diễn thơ của các tác giả, người yêu thơ trong tỉnh.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hòa Hiệp tặng quà cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn tại chương trình Xuân yêu thương do Nhà thiếu nhi Đồng Nai tổ chức tối 20-1. Ảnh: N.Sơn
Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hòa Hiệp tặng quà cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn tại chương trình Xuân yêu thương do Nhà thiếu nhi Đồng Nai tổ chức tối 20-1. Ảnh: N.Sơn

Trung tâm văn hóa - điện ảnh tỉnh tổ chức tuyên truyền cổ động trực quan, tăng cường chiếu phim lưu động. Riêng đối với Trung tâm huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao tỉnh tổ chức các hội thi lân - sư - rồng, Giải cờ vua thiếu niên nhi đồng năm 2020; tổ chức các trò chơi dân gian thiếu nhi từ ngày 17 đến 31-1 (nhằm ngày 23 tháng Chạp đến mùng 7 Tết); Giải đua thuyền trên sông Đồng Nai mùng 9 Tết. Đối với các huyện, thành phố trong toàn tỉnh nhiều hoạt động văn hóa, thể thao như: bắn pháo hoa, chợ hoa Xuân; hội thi Giọng hát hay, hội thi Tình khúc Bolero; trưng bày các ấn phẩm báo Xuân, sách báo...

Tối 20-1 (tức 26 Tết), Nhà thiếu nhi Đồng Nai tổ chức chương trình nghệ thuật Mừng Đảng - Mừng Xuân nhân kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2-1930 - 3-2-2020). Tham dự chương trình, 500 em thiếu nhi, phụ trách tình nguyện, cộng tác viên, viên chức Nhà thiếu nhi Đồng Nai và phụ huynh đã được thưởng thức chương trình nghệ thuật với các tiết mục ca ngợi Đảng quang vinh; Bác Hồ vĩ đại; tình yêu quê hương đất nước, con người Đồng Nai; các ca khúc về mùa Xuân…

Du khách thưởng ngoạn đường hoa Xuân Canh Tý 2020 tại phố đi bộ Nguyễn Văn Trị (TP. Biên Hòa). Ảnh: Huy Anh
Du khách thưởng ngoạn đường hoa Xuân Canh Tý 2020 tại phố đi bộ Nguyễn Văn Trị (TP. Biên Hòa). Ảnh: Huy Anh

Cũng trong chương trình, Nhà thiếu nhi Đồng Nai đã tổ chức hoạt động Xuân yêu thương năm 2020 dành cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn. 200 em thiếu nhi tham gia chương trình Xuân yêu thương được nhận quà, bao lì xì trị giá 200 ngàn đồng/phần. Trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, Nhà thiếu nhi Đồng Nai tổ chức biểu diễn phục vụ văn nghệ, vận động tặng quà cho các em thiếu nhi, người dân có hoàn cảnh khó khăn tại các địa phương; tổ chức các chương trình Em vui xuân, Phiên chợ ngày Tết, Xuân nghĩa tình...

* Các khu du lịch sẵn sàng phục vụ khách du Xuân

Để phục vụ du khách đến du Xuân, đón Tết, các khu du lịch, công viên sinh thái trên địa bàn tỉnh đang khẩn trương hoàn thành các hạng mục, chương trình nghệ thuật, lễ hội mùa Xuân.

Theo khảo sát, giá vé vào cổng tại các khu du lịch vào dịp Tết dự kiến tăng từ 20-30% so với ngày thường.

Bà Trần Thị Tuyết Trâm, đại diện Phòng Kinh doanh của Khu du lịch Bửu Long cho biết, để phục vụ du khách đến tham quan, khu du lịch trang trí hơn 250 ngàn chậu hoa trải đều khắp khu du lịch, trong đó có hơn 8 ngàn chậu lan, cánh đồng hướng dương, thảm hoa dạ yên thảo cùng các loại hoa hồng, hoa cúc…

Du khách tham quan Khu du lịch Bửu Long. Ảnh: CTV
Du khách tham quan Khu du lịch Bửu Long. Ảnh: CTV

Khu du lịch Bửu Long còn triển khai chương trình giá vé trọn gói 120 ngàn đồng/người lớn và 60 ngàn đồng/trẻ em, miễn phí cho trẻ em cao dưới 1m. Vé này gồm: vé vào cổng, tham quan vui chơi, du khách được trải nghiệm hơn 40 hạng mục như: công viên khủng long, rạp chiếu phim 12D, hồ bơi thiếu nhi, tham quan miễn phí toàn bộ các hạng mục, khu thắng cảnh của khu du lịch hay viếng các chùa, miếu tọa lạc ngay trong khuôn viên Khu du lịch Bửu Long. Ngoài ra, còn có nhiều chương trình nghệ thuật đặc sắc từ mùng 1 đến mùng 9 Tết với sự góp mặt của những nghệ sĩ nổi tiếng.

Theo ông Phạm Châu An, Phó giám đốc Công viên sinh thái Suối Mơ (huyện Tân Phú), dịp này, công viên triển khai đường hoa Tết dài gần 30m, trang trí khu hội Xuân, các tiểu cảnh có chủ đề Xuân Canh Tý… với khoảng hơn 10 ngàn chậu hoa các loại. Tổng kinh phí trang trí tiểu cảnh, đường hoa là khoảng 800 triệu đồng.

Khu du lịch sinh thái Thác Giang Điền (huyện Trảng Bom) triển khai nhiều công trình mới phục vụ du khách như: đường hoa, con đường bướm Xuân, con đường đèn lồng, con đường Sakura, khu vực vườn mai Tết... Tổng kinh phí dự kiến đầu tư cho dịp này khoảng 500 triệu đồng. Khu du lịch sinh thái Thác Giang Điền còn triển khai nhiều chương trình ưu đãi, hái lộc đầu năm, cùng với các chương trình nghệ thuật theo từng chủ đề mỗi ngày như: múa hiện đại, đánh trống jazz, biểu diễn ban nhạc acoustic năng động, biểu diễn đàn violin, kèn saxophone… Giá vé vào cổng tăng khoảng 20% so với ngày thường.

Hội diễn lân - sư - rồng tỉnh diễn ra từ ngày 15 đến 20-1
Hội diễn lân - sư - rồng tỉnh diễn ra từ ngày 15 đến 20-1

Ông Nguyễn Việt Tiến, Giám đốc Công ty TNHH du lịch sinh thái Bò Cạp Vàng (huyện Nhơn Trạch) cho biết, năm nay khu du lịch đầu tư hơn 200 triệu đồng để trang trí, bổ sung các hạng mục công trình vui chơi giải trí phục vụ du khách, cũng như tổ chức các khu trò chơi dân gian, lễ hội mùa Xuân, các tiểu cảnh hoa…

Trong khi đó, Khu du lịch sinh thái Vườn Xoài (TP.Biên Hòa) sẽ đưa vào hoạt động thêm khu dịch vụ, nhà hàng mới; đồng thời tăng cường thêm các loại thú ở khu vực sở thú, triển khai xây dựng các hạng mục, tiểu cảnh, đường hoa… để phục vụ du khách. Khu du lịch mở cửa xuyên suốt các ngày Tết, dự kiến năm nay lượng khách đến tham quan, nghỉ dưỡng sẽ tăng khoảng 30% so với dịp Tết năm ngoái. Giá vé vào cổng tại khu du lịch tăng khoảng 30% so với ngày thường, ở mức 150 ngàn đồng/vé người lớn và 100 ngàn đồng/vé trẻ em…

My Ny - Nga Sơn - Hải Quân

Tin xem nhiều