Báo Đồng Nai điện tử
En

Gần 200 Kiều bào dự họp mặt Xuân quê hương 2020

05:01, 20/01/2020

(ĐN)- Nhân dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, sáng 20-1, Tỉnh ủy – HĐND – UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã long trọng tổ chức họp mặt Kiều bào Đồng Nai - Xuân quê hương năm 2020.

(ĐN)- Nhân dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, sáng 20-1 (tức 26 Tết), Tỉnh ủy – HĐND – UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã long trọng tổ chức họp mặt Kiều bào Đồng Nai - Xuân quê hương năm 2020.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hòa Hiệp khen thưởng các Kiều bào có nhiều đóng góp tích cực cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà
Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hòa Hiệp khen thưởng các Kiều bào có nhiều đóng góp tích cực cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà

Tham dự buổi họp mặt có Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hòa Hiệp; Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đào Văn Phước; Phó trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Phạm Tấn Linh, cùng gần 200 Kiều bào, đại diện cho hơn 5 ngàn Kiều bào (trong tổng số 32 ngàn Kiều bào Đồng Nai đang sinh sống, làm việc, học tập tại nước ngoài) về quê ăn Tết.

Kiều bào phát biểu cảm xúc và đóng góp ý kiến để xây dựng tỉnh Đồng Nai ngày càng phát triển
Kiều bào phát biểu cảm xúc và đóng góp ý kiến để xây dựng tỉnh Đồng Nai ngày càng phát triển

Tại buổi họp mặt, thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hòa Hiệp gửi tới Kiều bào và thân nhân Kiều bào những lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Đồng thời, thông tin tới Kiều bào những nét cơ bản về tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh trong năm 2019 như: Giá trị tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh – GRDP tăng 9,05%; thu nhập bình quân đạt 113,7 triệu đồng/người/năm; là một trong 16 tỉnh, thành có điều tiết ngân sách về Trung ương và là 1 trong 5 tỉnh đứng đầu cả nước về số thu ngân sách.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hòa Hiệp lì xì đầu năm mới cho các Kiều bào
Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hòa Hiệp lì xì đầu năm mới cho các Kiều bào

Ngoài ra, Đồng Nai cũng thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt 1.450 triệu USD và là 1 trong 2 tỉnh đầu tiên trong cả nước được Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành xây dựng nông thôn mới; đô thị Long Khánh chính thức trở thành thành phố thứ 2 của tỉnh. Các lĩnh vực an sinh xã hội được quan tâm phát triển đồng bộ; bộ máy hệ thống chính trị trên địa bàn từng bước tinh gọn và hoạt động hiệu quả; tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Công tác đối ngoại, giao lưu nhân dân của tỉnh với các nước trong khu vực và trên thế giới ngày càng được mở rộng và phát triển…

Kiều bào xin câu đối Tết tại gian hàng Hương vị quê hương trong chương trình
Kiều bào xin câu đối Tết tại gian hàng Hương vị quê hương trong chương trình

Lãnh đạo tỉnh cũng trân trọng ghi nhận những đóng góp tích cực của Kiều bào trong các lĩnh vực: dịch vụ, giáo dục, kinh doanh bất động sản… Qua đó cho thấy, người Việt Nam dù ở trong nước hay đang sinh sống ở bất cứ nơi đâu trên thế giới đều là một phần máu thịt của dân tộc, đều hướng về quê hương với tình yêu nồng ấm.

Một tiết mục văn nghệ trong buổi họp mặt Kiều bào
Một tiết mục văn nghệ trong buổi họp mặt Kiều bào

Trong khuôn khổ chương trình, Kiều bào đã tham quan triển lãm Thành tựu kinh tế - xã hội tỉnh Đồng Nai năm 2019; mua sắm tại các gian hàng hương vị quê hương như: đặc sản bưởi Tân Triều, xin câu đối Tết.

Các đại biểu chụp hình lưu niệm với Kiều bào tại buổi họp mặt
Các đại biểu chụp hình lưu niệm với Kiều bào tại buổi họp mặt

Lãnh đạo tỉnh cũng đã lì xì lộc đầu năm cho các Kiều bào tham dự buổi họp mặt; khen thưởng cho các Kiều bào và thân nhân Kiều bào có những đóng góp tích cực trong việc xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc và tham gia phát triển kinh tế - văn hóa – giáo dục của tỉnh nhà.

Tin và ảnh: Hạnh Dung

 

Tin xem nhiều