Báo Đồng Nai điện tử
En

Đồng chí Trần Quốc Vượng thăm Di tích lịch sử Căn cứ Trung ương cục miền Nam

03:01, 07/01/2020

(ĐN)- Sáng 7-1, đồng chí Trần Quốc Vượng, Thường trực Ban bí thư đã đến thăm Di tích lịch sử Căn cứ Trung ương cục miền Nam...

 

(ĐN)- Sáng 7-1, đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban bí thư Trung ương Đảng đã đến thăm Di tích lịch sử Căn cứ Trung ương cục miền Nam tại xã Mã Đà; thăm và tặng quà các gia đình chính sách, hộ nghèo, công nhân lao động và gia đình sản xuất kinh doanh giỏi tại huyện Vĩnh Cửu.

Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ chính trị, Thường trực Ban bí thư Trung ương thắp hương tại Bia di tích lịch sử Căn cứ trung ương cục miền Nam
Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ chính trị, Thường trực Ban bí thư Trung ương thắp hương tại Bia di tích lịch sử Căn cứ Trung ương cục miền Nam

Cùng đi với đồng chí Trần Quốc Vượng có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng ban thường trực Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Thanh Bình; Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang; các đồng chí lãnh đạo Văn phòng Trung ương Đảng.

Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ chính trị, Thường trực Ban bí thư Trung ương và các đại biểu dành phút tưởng các liệt sĩ hy sinh tại Căn cứ Trung ương cục miền Nam.
Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ chính trị, Thường trực Ban bí thư Trung ương và các đại biểu dành phút mặc niệm tưởng nhớ các liệt sĩ hy sinh tại Căn cứ Trung ương cục miền Nam.

Về phía tỉnh, có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Phú Cường; Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tiến Dũng; các đồng chí trong Ban TVTU và lãnh đạo huyện Vĩnh Cửu.

Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ chính trị, Thường trực Ban bí thư Trung ương viếng Nghĩa trang liệt sĩ xã Mã Đà
Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ chính trị, Thường trực Ban bí thư Trung ương viếng Nghĩa trang liệt sĩ xã Mã Đà

Đến Di tích lịch sử căn cứ Trung ương cục miền Nam, đồng chí Trần Quốc Vượng và các đại biểu đã dâng hương tại Bia tưởng niệm Di tích lịch sử căn cứ Trung ương cục, viếng Tượng đài và Nghĩa trang liệt sĩ xã Mã Đà; thăm và ghi sổ lưu bút tại Nhà truyền thống Di tích lịch sử căn cứ Trung ương cục miền Nam.

Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ chính trị, Thường trực Ban bí thư Trung ương tham quan nhà truyền thống Căn cứ Trung ương cục miền Nam
Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ chính trị, Thường trực Ban bí thư thăm Nhà truyền thống Căn cứ Trung ương cục miền Nam

Đồng chí Trần Quốc Vượng bày tỏ niềm vui và xúc động: “Được về thăm di tích căn cứ Trung ương cục miền Nam, tôi thấy mình lớn lên, lòng mình sáng ra, tự hào với truyền thống của ông cha chúng ta, của những người đi trước”.

Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ chính trị, Thường trực Ban bí thư Trung ương ghi sổ lưu niệm
Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ chính trị, Thường trực Ban bí thư Trung ương Đảng ghi sổ lưu niệm

Đồng chí khẳng định, nhờ những người đi trước, những năm tháng năm tháng gian khổ mà chúng ta mới có được cơ đồ ngày hôm nay. Chúng ta phải ghi nhớ công lao đó để lòng mình trong sáng, phấn đấu lao động sản xuất để đất nước ta ngày càng tươi đẹp, để sự nghiệp cách mạng của các thế hệ đi trước được giữ gìn mãi mãi, đất nước trường tồn.

Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ chính trị, Thường trực Ban bí thư Trung ương tặng quà Già làng Năm Nổi xã Phú Lý
Đồng chí Trần Quốc Vượng thăm và tặng quà Già làng Năm Nổi (xã Phú Lý)
Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ chính trị, Thường trực Ban bí thư Trung ương tặng quà cho hộ dân tộc xã Mã Đà
Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ chính trị, Thường trực Ban bí thư Trung ương Đảng tặng quà cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số xã Mã Đà

Trong không khí cả nước chuẩn bị đón năm mới Canh Tý 2020, đồng chí Trần Quốc Vượng chúc Đảng bộ và nhân dân huyện Vĩnh Cửu sức khoẻ, tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng của quê hương, xây dựng đất nước ngày càng giàu đẹp.

Đồng chí Nguyễn Phú Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tặng quà cho công nhân lao động huyện Vĩnh Cửu
Đồng chí Nguyễn Phú Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tặng quà cho công nhân lao động huyện Vĩnh Cửu

Dịp này, đồng chí Trần Quốc Vượng và các đại biểu cùng đi đã trao quà tết cho 21 đối tượng gia đình chính sách, hộ dân tộc thiểu số, hộ nghèo của xã Mã Đà và 50 công nhân lao động của huyện Vĩnh Cửu.

Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang trao quà cho công nhân
Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang trao quà cho công nhân
Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ chính trị, Thường trực Ban bí thư Trung ương thăm gia đình ông Võ Văn Có, một nông dân sản xuất giỏi của xã Phú Lý huyện Vĩnh Cửu
Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ chính trị, Thường trực Ban bí thư Trung ương Đảng thăm gia đình ông Võ Văn Có, một nông dân sản xuất giỏi của xã Phú Lý huyện Vĩnh Cửu

Đồng chí Trần Quốc Vượng cũng đã đến thăm gia đình ông Võ Văn Có ở ấp 1, xã Phú Lý, một hộ sản xuất kinh doanh giỏi, mạnh dạn ứng dụng khoa học kỹ thuật trồng bưởi cho thu nhập cao.  

Tin và ảnh: Công Nghĩa

Tin xem nhiều